Năm vàng son của Ronaldo

2016 thực sự là năm đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo khi anh thâu tóm toàn bộ danh hiệu cá nhân cao quý của làng bóng đá thế giới.

Ronaldo hạnh phúc với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao của CLB Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha xuất hiện bảnh bao trong bộ vest xanh lịch lãm tại lễ trao giải FIFA The Best 2016 được tổ chức ở Zurich (Thụy Sĩ) vào rạng sáng qua (10/1). Đi cùng anh là các thành viên trong gia đình cùng người bạn gái xinh đẹp Georgina Rodriguez mới công khai cách đây ít lâu. Không nằm ngoài dự đoán, Cristiano Ronaldo đã vượt qua hai đồng nghiệp Lionel Messi và Antoine Griezmann để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016. Cụ thể, CR7 chiến thắng với 34,54% phiếu bầu, bỏ xa Messi (26,42%) và Griezmann (7,53%). Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đích thân công bố và trao danh hiệu cao quý này cho chân sút 31 tuổi.

Trên bục vinh quang, Ronaldo gửi lời cảm ơn tới tất cả những người ủng hộ anh: “Tôi muốn cảm ơn các đội bóng của mình, ĐTQG Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid. Tôi cảm ơn các HLV, gia đình, con trai và các đồng đội của tôi. 2016 là năm tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi đã có những chiến thắng tập thể, với hiệu suất cá nhân tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho tôi”.

Với việc đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên của làng túc cầu thế giới thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong một năm: Quả bóng vàng (Ballon d’Or) của tạp chí danh tiếng France Football, Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA và Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

Những danh hiệu cao quý này phản ánh những gì mà Ronaldo thể hiện trong năm qua. Cầu thủ 31 tuổi giành cả chức vô địch EURO 2016 trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha lẫn Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup với CLB Real Madrid. Cá nhân anh đã ghi tới 51 bàn thắng cho cả đội bóng Hoàng gia và đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2016.

Sắp bước sang tuổi 32 - độ tuổi mà nhiều cầu thủ phải nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, Ronaldo vẫn cầu tiến và không ngừng nâng cấp bản thân mình. Tiền đạo Bồ Đào Nha liên tục tạo ra những cột mốc mới của bản thân. Tự mình lập kỷ lục rồi tự mình phá vỡ, dường như không có bất kỳ giới hạn nào dành cho CR7. Anh như một cỗ máy được lập trình sẵn, luôn hoạt động hết công suất và chưa có dấu hiệu rệu rã. Trong tương lai, chắc chắn Ronaldo sẽ vẫn tiến về phía trước để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới của thế giới bóng đá.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/nam-vang-son-cua-ronaldo-1111195.tpo