Nam thanh niên tử vong trên vỉa hè với thương tích nghi do bị đánh

Nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm ngửa trên vỉa hè ở Gia Lai, trên thi thể phát hiện có thương tích.

Sáng sớm 6/1, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện một nam thanh niên nằm tử vong trên vỉa hè trước số nhà 418 đường Trường Chinh, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku.

Nạn nhân khoảng 20 tuổi, chưa xác định được thân nhân, tử vong trong tư thế nằm ngửa, mặc áo khoác, đầu đội mũ bảo hiểm, trên thi thể phát hiện có thương tích, nghi do bị đánh.

Nhiều người dân đã chụp ảnh nạn nhân đưa lên các trang mạng xã hội nhằm tìm thân nhân nạn nhân.

Ngôi nhà - nơi nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại huyện Krông Pa.

Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Gia Lai điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên tại huyện Krông Pa là N.Đ (SN 1999, trú tại buôn Ngôm, xã Chư Đrăng).

Tối 5/1, N.Đ đuổi tất cả những người em của mình ra khỏi nhà và đóng cửa ở lại một mình. Đến sáng, người nhà mở cửa gọi N.Đ dậy thì phát hiện thanh niên này đã tử vong trong tư thế treo cổ. Điều tra sơ bộ cho thấy, thường ngày N.Đ chăm chỉ làm ăn, không mâu thuẫn với bạn bè.

Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ các vụ việc./.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-tu-vong-tren-via-he-voi-thuong-tich-nghi-do-bi-danh-583861.vov