Nam thanh niên sát hại bạn trên đường vì mâu thuẫn tiền bạc

Mâu thuẫn tiền bạc, Hiệp mang dao, búa đi tìm giết chính bạn mình.

Theo tin từ báo Công an nhân dân, ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Hiệp (31 tuổi, trú tổ 22 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) về tội giết người.

Hung thủ Nguyễn Kim Hiệp sau khi bị bắt - Ảnh: báo CAND

Như báo Lao động đã đưa tin trước đó, tối 1/11, hàng trăm người dân sống 2 bên đường Nguyễn Xiển hoảng hồn khi thấy một nam thanh niên hùng hổ cầm dao chạy đuổi 1 thanh niên khác bị thương. Khi nan thanh niên bị thương chạy vào nhà dân trốn trong nhà vệ sinh vẫn bị đối tượng kia cầm dao, búa lôi ra đánh đến bất tỉnh. Thấy nạn nhân không nhúc nhích tên này mới bỏ đi. Khi người dân đưa thanh niên này đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong do bị đâm đúng vùng nguy hiểm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là Phùng Trần Hùng (30 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). Các trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Hải khẩn trương truy xét xác đinh đối tượng gây án và khuya cùng ngày, Hiệp đã bị bắt giữ.

Theo khai nhận của Hiệp gần đây Hùng rủ chơi ma túy đá nhưng không lấy tiền. Nhưng sau Hùng lấy chiếc điện thoại của Hiệp với lý do trừ vào tiền dùng ma túy đá trước đó. Bức xúc vì nhiều lần mời Hùng nhậu nhưng vẫn bị đòi tiền nên 2 bên cãi nhau. Tối 1.11, sau khi nhậu tại nhà xong nhớ chuyện Hùng cấn trừ chiếc điện thoại Hiệp cầm dao đi tìm để nói chuyện.

Thấy Hùng đang chơi game ở đường Nguyễn Xiển, Hiệp đã xông vào đánh. Khi mọi người ngăn cản Hiệp vẫn xông vào đâm Hùng trúng vùng nách. Và tiếp tục đuổi đánh đến khi thấy Hùng nằm bất động thì bỏ trốn.

Theo Điều 93 Bộ luật tố tụng hình sự, tội giết người quy định như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

HẠNH VŨ(Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nam-thanh-nien-sat-hai-ban-tren-duong-vi-mau-thuan-tien-bac-a169521.html