Nam thanh niên bóp cổ bạn gái đến chết vì bị chê nghèo và đòi chia tay

Khi vào nhà nghỉ, nam thanh niên và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Bị người tình chê nghèo rồi tát vào mặt, nam thanh niên ra tay sát hại bạn gái.

Trần Hoài Phương đang bị tạm giữ (Ảnh: Zing.vn)

Ngày 8/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ Trần Hoài Phương (20 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 7/11, Phương cùng bạn gái Văn Thị C.T. (18 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Điền) đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Vào phòng nói chuyện được một lúc thì cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, thanh niên 20 tuổi bị bạn gái tát vào mặt và chê nghèo. Trong lúc nóng giận, nam thanh niên đã ra tay bóp cổ T. đến chết rồi giấu xác dưới gầm giường.

Sau đó, nghi phạm ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do T. đòi chia tay. Níu kéo không thành nên nghi phạm đã ra tay giết hại người yêu.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/nam-thanh-nien-bop-co-ban-gai-den-chet-vi-bi-che-ngheo-va-doi-chia-tay-133099