Nam thanh niên bị điện giật chết trong căn nhà đang xây giữa Sài Gòn

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra trong căn nhà đang xây dựng, mọi người chạy đến thì tá hỏa phát hiện một nam thanh niên đang cố gắng sơ cứu cho người bạn của mình đang hấp hối do bị điện giật.

Sáng nay (24/8), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP. HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên nghi bị điện giật chết trong một công trình xây dựng giang dở trên địa bàn.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: báo Công An TP. HCM

Trước đó vào lúc 21h15 ngày 23/8, người dân trong con hẻm hẻm 27, đường Điện Biên Phủ (P.27, Q.Bình Thạnh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ công trình xây dựng đang thi công dang dở. Khi mọi người chạy tới nơi thì phát hiện một nam thanh niên đang tìm cách sơ cứu cho anh anh Trần Quang Hóa (SN 1991, quê Thanh Hóa) đang trong tình trạng bất tỉnh ở ngay tầng trệt của ngôi nhà. Ngay sau đó, người dân đã giúp nam thanh niên kia đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên anh Hóa đã không tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Nhận tin báo về vụ việc, công an phường 27 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an Q. Bình Thạnh nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ, theo báo Người Lao Động.

Theo khai báo của nam thanh niên ở cùng nạn nhân thì anh Hóa mới xin vào làm việc tại công trình xây dựng này được 3 ngày. Trước khi vụ việc xảy ra, cả hai đang ngồi ăn cơm tại công trình ở trên tầng 1. Lúc này, anh Hóa đi xuống tầng trệt thì vô tình vướng phải dây điện bị hở nên bị điện giật rơi xuống nhà tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thu Phương (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nam-thanh-nien-bi-dien-giat-chet-trong-can-nha-dang-xay-giua-sai-gon-d78006.html