Nam thanh niên bị đâm chết ở quán cà phê ven Sài Gòn

Sự việc xảy ra tại quán cà phê Thái Anh ở địa chỉ 36 Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Nạn nhân là Nguyễn Vũ Luân, 19 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú Q.12.

Quán cà phê xảy ra án mạng

Khoảng 17 giờ ngày 8-10, Luân cùng Võ Sơn Đang (19 tuổi, quê Sóc Trăng) vào quán cà phê trên.

Tại đây, có một thanh niên đầu trọc ngồi đợi sẵn. Thấy Luân và Đang vào thì người này sang ngồi cùng bàn nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn với Đang.

Lúc này, có 1 nam thanh niên đi qua đi lại trước quán và Luân gọi vào ngồi cùng bàn. Một lúc sau, nam thanh niên đầu trọc gọi điện thoại cho 2 người khác đến.

Thấy không liên quan đến mình, anh Đang đi vào nhà vệ sinh được một lúc rồi quay trở ra thì thấy anh Luân nằm gục trước quán, người bê bết máu. Riêng nhóm thanh niên đầu trọc biến mất dạng.

Anh Luân được đưa vào Bệnh viện Q.Thủ Đức cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ thấy anh Luân có cự cãi với nhóm thanh niên trên và bị hành hung. Nhóm thanh niên này đã chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.

Công an Q.Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nam-thanh-nien-bi-dam-chet-o-quan-ca-phe-ven-sai-gon-post177105.html