Nam thanh niên bị chém lìa ngón tay trong cuộc hỗn chiến kinh hoàng

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đã xác định được nhóm đối tượng chém 3 thanh niên bị thương trước cửa phòng trà H.V.N trên đường 21 (phường 8, quận Gò Vấp).

Hiện trường vụ hỗn chiến

Hiện trường vụ hỗn chiến

Hỗn chiến kinh hoàng

“Tôi thấy một nhóm đi xe máy kéo đến cùng hung khí tấn công, nhóm còn lại dùng ghế nhựa và một số vật dụng để chống trả. Ba người bị thương, trong đó một người bị chém lìa mấy ngón tay”, một nhân chứng kể lại diễn biến vụ hỗn chiến kinh hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 phút ngày 16/7, một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) điều khiển xe máy, cầm hung khí đuổi chém một nhóm thanh niên khác khoảng 5 người trên đường 21 (phường 8, quận Gò Vấp). Rơi vào thế yếu, nhóm 5 người bỏ chạy vào quán phòng trà H.V.N gần đó thì bị nhóm kia ập vào truy sát.

“Đến giờ tôi vẫn chưa quên được cảnh hai thanh niên vào trong kéo cửa lại trong khi nhóm truy đuổi đứng ngoài. Lúc sau họ đi ra thì hai bên xảy ra cuộc ẩu đả. Chưa bao giờ tôi thấy một vụ hỗn chiến kinh hoàng như vậy. Cũng may là không có án mạng xảy ra”, một nhân chứng khác chưa hết sợ hãi cho biết.

Vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên bị chém gục tại chỗ, trong đó có 1 người bị chém rớt 3 ngón tay. Nhóm thanh niên gây án lên xe tẩu thoát, các nạn nhân được chở đến bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng Công an phường 8, Công an quận Gò Vấp và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường công an thu giữ dao, nón bảo hiểm… mà các đối tượng gây án để lại.

Ghi nhận tại hiện trường có nhiều vết máu vung vãi khắp nơi, một số ghế nhựa bể văng tung tóe. Cơ quan công an cũng trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong quán phòng trà, lấy lời khai các nhân chứng và những thanh niên bị thương trong cuộc hỗn chiến.

Nhiều vật dụng ở phòng trà được dùng làm hung khí gây án

Mâu thuẫn trên bàn nhậu

Theo điều tra, nguyên nhân bước đầu là do mâu thuẫn giữa hai nhóm trong lúc ngồi ăn nhậu. Theo đó, khoảng 20h30 phút ngày 16/7, hai nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại quán T.P (phường 8, quận Gò Vấp) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Tuy nhiên, do được mọi người can ngăn nên nhóm thanh niên 5 người trong đó có Đặng Văn H. (SN 1987), Trần Nguyễn K. (SN 1989) và Nguyễn Hữu Th. (SN 1994) bỏ ra về trước. Sau đó, nhóm của Hùng đến phòng trà H.V.N gần đó tiếp tục đi tăng hai.

Nhóm còn lại cũng rời quán nhậu, kéo thêm đồng bọn, một lúc sau cầm theo hung khí đi trên nhiều xe gắn máy xông vào quán truy sát. Nhóm thanh niên 5 người bỏ chạy ra trước cửa phòng trà thì bị nhóm đối thủ chém gây thương tích nặng cho Hùng, Khoa và Thái, trong đó có 1 người bị rớt 3 ngón tay.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan công an đã tích cực điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được nhóm nghi can chém người.

Tuy nhiên, ngay sau khi gây án nhóm côn đồ trên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chứng kiến cuộc hỗn chiến kinh hoàng, nhiều nhân chứng lắc đầu ngao ngán trước tính chất manh động, coi thường tính mạng người khác của nhóm thanh niên gây án. Rất may vụ việc giải quyết mâu thuẫn trên trên không có ai thiệt mạng.

“Cũng may, người dân mà đặc biệt là khách trong phòng trà không ai bị vạ lây. Hi vọng cơ quan công an sớm điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án để người dân ở đây đỡ lo sợ ”, anh Nguyễn Văn M. người dân địa phương chia sẻ.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt nhóm đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Phạm Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/nam-thanh-nien-bi-chem-lia-ngon-tay-trong-cuoc-hon-chien-kinh-hoang-346127.html