Nam tài xế trở thành bác sĩ đỡ đẻ 'bất đắc dĩ'

Vừa qua, một nam tài xế được khen thưởng khi đỡ đẻ thành công cho vị khách của mình.

Chiều 17/8, theo lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu (Bạc Liêu), đơn vị đã đề nghị bộ phận chức năng làm thủ tục khen thưởng cho tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho hành khách đang chuyển dạ.

“Bác sỹ bất đắc dĩ” tên Tú, là thành viên của tổ tài xế taxi tự quản. Anh Tú đã được trau dồi kỹ năng bảo vệ tính mạng cho bản thân và hành khách. Ngoài ra còn được tập huấn kỹ năng nhận dạng kẻ phạm tội.

Mẹ của sản phụ là bà Thạch Thị Thủy (51 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết chiều 16/8, chị Sơn Thị Si Lel (24 tuổi) trở dạ. Sau đó, gia đình gọi taxi ở Bạc Liêu đến đón sản phụ đi Bạc Liêu sinh con.

Chị Lel và me tại bệnh viện

Được biết, chị Lel đau bụng dữ dội khi rời nhà hơn 15 phút. Thấy tình trạng chị không ổn nên tài xế dừng lại, giúp chị đỡ đẻ ngay trên xe. Sau khi em bé chào đời, tài xế Tú chở gia đình sản phụ đến Trạm Y tế Lai Hòa để bác sĩ cắt rồn cho bé trước khi đưa vào Bệnh viện Bạc Liêu.

Hiện, sức khỏe của chị Lel đã ổn định, bé trai đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu chăm sóc đặc biệt vì sinh thiếu tháng. Bé nặng 1,7 kg.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nam-tai-xe-tro-thanh-bac-si-do-de-bat-dac-di