Nam sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vé thi tháng Olympia

Vươn lên dẫn đầu cuộc thi từ sớm, Phạm Huy Hoàng xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' phát sóng chiều 2/7 trên VTV3.

Huy Hoàng xuất sắc trong phần thi đầu tiên Trả lời nhanh và chính xác, chàng trai đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành 110 điểm trong phần thi đầu tiên.

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng hai, quý IV phát sóng chiều 2/7 trên VTV3, 4 thí sinh tham gia "leo núi" là Phạm Huy Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Danh Minh Trí (THPT Nguyễn Văn Khải, Đồng Tháp), Đồng Văn Nhân (THPT Ngô Gia Tự, Khánh Hòa) và Mai Đức Toàn (THPT chuyên Bắc Ninh) đã cống hiến cho khán giả một màn đấu cam go, quyết liệt.

Sau những phút thi đấu gay cấn, hồi hộp, Phạm Huy Hoàng xuất sắc giành vòng nguyệt quế, nhận vé vào cuộc thi tháng hai, quý IV sắp tới.

Ở đầu cuộc thi, chàng trai đến từ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tỏ ra nhút nhát. Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần Khởi động, Huy Hoàng lấy lại sự tự tin khi giành số điểm khá cao là 110, tạm dẫn đầu cuộc đua.

Tâm sự sau khi Khởi động khá tốt, nam sinh cho biết cậu chỉ dự tính đạt 60-70 điểm, không ngờ vượt ngưỡng 100. Chàng trai cảm thấy khá hài lòng về màn thể hiện của mình.

Tiếp tục chứng tỏ kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực, nam sinh đến từ Hà Nội nhanh tay bấm chuông, trả lời đúng đáp án của phần thi Vượt chướng ngại vật sau câu hỏi thứ hai. Huy Hoàng củng cố ngôi vị dẫn đầu trong cuộc thi với 180 điểm, bỏ xa các bạn khác.

Ở phần Tăng tốc, nam sinh bình tĩnh giành thêm 100 điểm và kết thúc vòng thi với số điểm 280, bỏ xa người đứng ở vị trí thứ hai 120 điểm.

Giai đoạn Về đích, Hoàng chọn gói câu hỏi 60 điểm và chung cuộc đạt 280 điểm.

Hoàng tự tin trả lời các câu hỏi trong cuộc thi và giành vòng nguyệt quế. Ảnh cắt từ clip.

Hoàng tự tin trả lời các câu hỏi trong cuộc thi và giành vòng nguyệt quế. Ảnh cắt từ clip.

Đồng Văn Nhân (THPT Ngô Gia Tự, Khánh Hòa) là người đứng ở vị trí thứ hai với số điểm 230. Đây cũng là số điểm nhì cao nhất trong những phần thi của tháng hai. Nếu trong cuộc thi tuần tiếp theo, không ai có điểm nhì vượt ngưỡng 230, Văn Nhân sẽ giành chiếc vé cuối cùng vào cuộc thi tháng.

Sau cuộc thi, các bạn chơi đều tỏ ra ngưỡng mộ Huy Hoàng và chúc người bạn của mình thi đấu tốt trong cuộc thi tháng.

Mẹ của nam sinh cũng chia sẻ rằng tham dự cuộc thi là ước mơ của con trai từ rất lâu. Bà tự hào về con trai mình.

Hàn Triệt
Clip: VTV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-truong-chuyen-ha-noi-amsterdam-gianh-ve-thi-thang-olympia-post759505.html