Nam sinh lớp 12 quên mình cứu bạn

GD&TĐ - Em Dương Thanh Tùng - Học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hoàn, trú thị trấn Chư Ty (Đức Cơ, Gia Lai) khi thấy bạn ngã xuống hồ thủy điện đã dũng cảm xuống cứu. Khi cứu được bạn, em Tùng không may bị trượt chân xuống tại vị trí nước sâu khiến em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/10, em Dương Thanh Tùng cùng một số bạn đến khu vực đập thủy điện thôn Ia Tang (Ia Kla) chơi. Trong lúc chơi, 1 bạn bị ngã xuống hồ. Thấy vậy, Tùng dũng cảm nhảy xuống cứu bạn lên.

Khi đưa được bạn lên bờ, Tùng bị trượt chân vào chỗ nước sâu. Khi thấy Tùng vùng vẫy dưới nước, các bạn trên bờ đã cố cứu nhưng không được.

Công tác tìm kiếm Tùng rất khó khăn do nước sâu. Lúc này, người nhà đã nhờ đến ông Quách Trong Hoan (75 tuổi ở TP Pleiku, Gia Lai) - người có tài bơi lặn tham gia công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Hoan và một số người dân mới tìm thấy thi thể em Tùng. Thi thể em sau đó được gia đình đưa về nhà lo mai táng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Tùng rất khó khăn, cha mẹ bị đau bệnh nhưng Tùng luôn là một học sinh giỏi, chăm ngoan.

Nguyễn Dũng

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/nam-sinh-lop-12-quen-minh-cuu-ban-2491384-c.html