Nam sinh lớp 11 tử vong khi bị truy sát trong đêm

Bị một nhóm nam sinh đuổi chém, nạn nhân bỏ chạy vào hẻm nhưng bị một số đối tượng dùng mã tấu chém tử vong.

Vụ việc xảy ra tại hẻm 97 đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu vào khoảng 1h sáng ngày 27/2. Nạn nhân là em Nguyễn Văn Hiếu (học sinh lớp 11).

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, đêm ngày 26/2 nhóm khoảng 10 người đã dùng đá ném vào nhà của Hiếu tại đường Cô Giang, TP Vũng Tàu.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ chém chết người lúc rạng sáng 27/2 (Ảnh NLĐ)

Sau khi nhóm này bỏ đi, Hiếu gọi điện cho một số người bạn tới để đề phòng nhóm Khang quay lại. Đến 1h sáng 27/2, nhóm của Hiếu đi lòng vòng đến khu vực Ngã 5 (TP Vũng Tàu) thì bị nhóm kia phát hiện và cầm mã tấu đuổi chém.

Lúc này, Hiếu chạy vào hẻm gần đó thì bị một số người dùng mã tấu chém gục tại chỗ. Những người đi cùng Hiếu may mắn chạy thoát. Sau khi nhóm kia bỏ đi, nhóm bạn quay lại đưa Hiếu đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Cơ quan điều tra đã bắt được 3 nghi can trong vụ hỗn chiến, hiện đang lấy lời khai để điều tra vụ việc và truy bắt những người còn lại.

Khả Di

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/nam-sinh-lop-11-tu-vong-khi-bi-truy-sat-trong-dem-d108305.html