Nam sinh khiến đối thủ hoang mang ở cả 4 vòng thi Olympia

Với 370 điểm, Hoàng Đức Thuận (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã giành quyền đi tiếp vào vòng thi quý II "Đường lên đỉnh Olympia", phát sóng ngày 19/2 tới.

Nam sinh khiến đối thủ hoang mang ở cả 4 vòng thi Olympia

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 12/2 quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất tháng 3, quý II.

Đó là Nguyễn Huy Hoàng (THPT Chuyên Bắc Kạn, Bắc Kạn), Võ Đức Linh (THPT Nguyễn Đáng, Trà Vinh), Hoàng Đức Thuận (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Lê Thanh Quang (THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh).

Sau 4 vòng thi gay cấn, vòng nhiệt quế được trao cho đại điện đến từ Phú Thọ. Hoàng Đức Thuận gây ấn tượng với khán giả nhờ vốn kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực, cùng sự tự tin, quyết đoán mỗi khi đưa ra câu trả lời.

Nam sinh Phú Thọ khiến không khí trường quay S14 "nóng" lên với phần thi mở màn xuất sắc.

Trước trận đấu, nam sinh Phú Thọ cho hay cậu cảm thấy áp lực hơn cuộc thi tuần, bởi quyết tâm phải đứng ở vị trí thứ nhất. MC Diệp Chi nhận xét vẻ quyết liệt của cậu không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể mà còn ở khả năng thi đấu tuyệt vời.

Sức nóng của trận thi tháng Olympia được thể hiện ngay sau phần Khởi động xuất sắc của Đức Thuận.

Với 90 điểm, chàng trai tự tin bước vào vòng thi Vượt chướng ngại vật và nhanh chóng giải được từ khóa chỉ qua 2 từ gợi ý. Sự xuất sắc của nam sinh khiến các đối thủ khác hoang mang.

Hoàng Đức Thuận là thí sinh tiếp theo bước vào cuộc thi quý II, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Ảnh cắt từ clip.

Quỹ điểm của chàng trai Phú Thọ tăng từ 160 lên 280 sau các câu trả lời nhanh, chính xác ở phần thi Tăng tốc. Vì đã bỏ xa các đối thủ trong "đoàn leo núi", Đức Thuận chỉ lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm ở vòng thi quyết định.

Về đích với 370 điểm, nam sinh là thí sinh bước vào trận thi quý II cùng Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Anh Cát Tường (THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang).

Đại diện cuối cùng góp mặt trong cuộc thi quý II chỉ lộ diện sau vòng thi đấu loại trực tiếp giữa 2 thí sinh có điểm nhì thi tháng cao nhất - 220 điểm. Đó là Đặng Hoàng Đức (THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế) và Lê Thị Thủy (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk).

Trong không khí cam go đến nghẹt thở, đại diện đến từ Thừa Thiên - Huế là người bình tĩnh hơn. Cậu giành chiến thắng sau 2 câu hỏi phụ. Với kết quả này, Hoàng Đức đã không phụ lòng những người yêu mến và ủng hộ mình từ đầu chặng đường Olympia.

4 chàng trai - 4 "chiến binh" với khả năng thi đấu xuất sắc - hứa hẹn trận thi đấu quý II bùng nổ, sẽ lên sóng vào ngày 19/2 tới.

Từ trái qua: Việt Hoàng, Cát Tường, Đức Thuận và Hoàng Đức.

theo Zing.vn

Nguồn Soha: http://soha.vn/nam-sinh-khien-doi-thu-hoang-mang-o-ca-4-vong-thi-olympia-20170212185954916.htm