Nam sinh càng chơi càng hay tại cuộc thi tháng Olympia

Điểm số chỉ xếp thứ ba sau hai vòng đầu, Phạm Thọ Quốc Long vẫn bình tĩnh thi đấu để giành lại vị trí cao nhất trong cuộc thi tháng hai, quý III 'Đường lên đỉnh Olympia' 2017.

Quốc Long trả lời đúng 5/12 câu hỏi Khởi động Với 50 điểm ghi được, nam sinh Bình Thuận xếp thứ hai sau phần thi đầu tiên.

Bốn “nhà leo núi” xuất sắc trong cuộc thi tháng hai, quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, phát sóng chiều 16/4 đã cống hiến cho khán giả những phút giây hồi hộp, căng thẳng và vỡ òa trong cảm xúc.

Đó là Dương Công Tuyền (THPT Phú Bình - Thái Nguyên), Cái Trọng Viễn (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đắk Lắk), Trần Đức Anh (THPT Chu Văn An - Hà Nội) và Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận).

Sau 4 vòng thi gay cấn, Quốc Long là thí sinh được xướng tên cho vị trí cao nhất. Cậu sẽ góp mặt trong trận thi quý III, Đường lên đỉnh Olympia lên sóng vào 21/5 tới.

Ở phần thi đầu tiên, cả 4 thí sinh đều khá mất bình tĩnh vì tính chất căng thẳng của cuộc thi tháng. Họ giành những điểm số chưa cao.

Không phải thí sinh thi đấu tốt nhất ở cả vòng Khởi động và Vượt chướng ngại vật, đại diện THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận xếp ở vị trí thứ ba trong "đoàn leo núi", với 60 điểm.

Phạm Thọ Quốc Long sẽ góp mặt trong cuộc thi quý III "Đường lên đỉnh Olympia", sẽ phát sóng vào chiều 21/5 tới. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Lúc này, khoảng cách chỉ 10 điểm giữa các thí sinh làm cuộc thi trở nên gay cấn. Phần thi Tăng tốc là cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở của 4 chàng trai.

Với sự nhanh nhạy, bình tĩnh, Quốc Long luôn đưa ra đáp án đúng ở những giây đầu tiên. Cậu giành thêm 100 điểm để lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu. Theo sau là Đức Anh 140 điểm, Trọng Viễn 130 điểm và Công Tuyền 100 điểm.

Là thí sinh Về đích cuối cùng, song nắm ưu thế dẫn đầu, Quốc Long chọn gói câu hỏi an toàn 40 điểm. Với 20 điểm ghi được từ đó, cậu chính thức trở thành chủ nhân của cuộc thi tháng 2, quý III với 190 điểm.

Kết quả chung cuộc của 3 nam sinh còn lại là Đức Anh 150 điểm, Trọng Viễn 130 điểm và Công Tuyền 110 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, nam sinh Bình Thuận hứa sẽ cống hiến hết mình trong cuộc thi quý III sắp tới.

Phần thi Về đích của Quốc Long Chọn gói câu hỏi 40 điểm và ghi được 20 điểm từ đó, đại diện THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận giành chiến thắng chung cuộc với 190 điểm.

Thu Thảo
Clip: VTV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-cang-choi-cang-hay-tai-cuoc-thi-thang-olympia-post738105.html