Nam sinh bị đánh, tiểu tiện lên đầu bị bạn ép nộp tiền vài tháng nay

Hơn 2 tháng nay, nam sinh lớp 7 trường THCS Minh Tân ngày nào cũng phải nộp 5000đ cho 2 học sinh THPT nếu không sẽ bị đánh.

Nam sinh bị đánh, tiểu tiện lên đầu bị bạn ép nộp tiền vài tháng nay

Liên quan đến vụ việc em Nguyễn Văn Long (học sinh lớp 7A, trường THCS Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương), bị một nhóm bạn nam trong trường đánh, bắt quỳ xin lỗi và tiểu tiện vào đầu, chiều nay (25/10) PV đã có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Văn Khoa – Hiệu trưởng nhà trường.

Theo lời thầy Khoa cho biết, trong chiều nay (25/10), ban giám hiệu nhà trường tiếp tục mời các em học sinh có liên quan lên làm việc.

Ngoài các học sinh đang theo học tại trường THCS Minh Tân thì còn có 2 nam học sinh đang theo học tại hai trường THPT trên địa bàn là những người đã xúi giục nhóm nam sinh trường THCS Minh Tân đánh bạn cũng được nhà trường mời lên làm việc.

Hai nam học sinh THPT cầm đầu, xúi giục trong vụ việc này được xác định là Hùng Đức Huy (học sinh lớp 11C trường THPT Trần Quang Khải) và Đoàn Minh Chiến (học sinh lớp 11E Trường THPT Nhị Chiều), cả 2 học sinh trên đều trú tại khu Hạ Chiểu 2, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, TP. Hải Dương.

Nam sinh Hùng Đức Huy khai do xích mích với em Long nên đã yêu cầu nam sinh trường THCS Minh Tân hàng ngày phải nộp cho mình 5000đ tiền ăn sáng từ vài tháng nay.

Đến khoảng giữa tháng 10/2016, em Long không nộp nữa thì Huy và Chiến đã ép các học sinh trong chính trường THCS Minh Tân đánh em Long, nếu không đánh thì Huy sẽ đánh tất cả nhóm.

Còn Chiến khai nhận chỉ quay clip, Huy là người hô hét, tham gia đánh và ép em Long phải đưa tiền cho mình.

Ngoài bị đánh, nam sinh Nguyễn Văn Long còn bị bạn tiểu tiện vào đầu. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Em Huy đã ăn chặn 5 nghìn tiền ăn sáng của em Long từ vài tháng nay. Đến thời điểm sự việc được phát hiện, số tiền có thể lên đến vài trăm nghìn đồng.

Hiện nay, cơ quan công an địa phương đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời yêu cầu em Huy phải trả lại số tiền đã ăn chặn của em Long. Trong buổi làm việc, hai học sinh lớp 11 này cũng đã nhận ra những lỗi sai của mình", thầy Khoa nói.

Thầy Khoa cũng cho biết thêm, trong chiều nay (25/10), Công an địa phương cũng đã triệu tập 2 học sinh THPT lên cơ quan công an để làm việc và lấy lời khai.

Hiện trường THCS Minh Tân đang phối hợp với các cấp để đưa ra hình thức kỉ luật đối với những học sinh trong trường đã có hành động đánh em Long, hình thức kỉ luật cao nhất có thể là cho tạm đình chỉ học một thời gian.

Trước đó, vào ngày 22/10, tại cổng làng Hạ Chiểu, xã Minh Tân cách trường THCS Minh Tân khoảng 2km, nam sinh Nguyễn Văn Long (đang theo học lớp 7A tại trường THCS Minh Tân) bị một nhóm học sinh cùng trường đánh, bắt quỳ xin lỗi và thậm chí tiểu tiện vào đầu.

Trong khi em Long bị đánh, một trong hai nam sinh THPT đã quay lại video clip và tung lên mạng xã hội.

(Tên học sinh bị đánh đã được thay đổi)

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nam-sinh-bi-danh-tieu-tien-len-dau-bi-ban-ep-nop-tien-vai-thang-nay-20161025181823663.htm