Nam giáo viên tiểu học gây 3 vụ cướp giật trên phố

Trong một tháng, Tiến 3 lần cướp giật điện thoại và túi xách của phụ nữ đi đường. Trong lần gây án khiến nạn nhân ngã nhập viện, anh ta bị cảnh sát bắt.

Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) ngày 21/10 tạm giữ Hoàng Văn Tiến (33 tuổi, trú huyện Lộc Bình, cùng tỉnh) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Gần nửa đêm hôm trước, chị Huyền (23 tuổi) điều khiển xe máy trên đường Bà Triệu (TP Lạng Sơn) bất ngờ bị một thanh niên áp sát giật túi xách.

Hoàng Văn Tiến bị tạm giữ để điều tra 3 vụ cướp giật. Ảnh: CTV.

Nạn nhân bị ngã và được người dân đưa vào viện cấp cứu với vết thương vùng đầu. Tiếp nhận thông tin, Công an TP ghi nhận hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Hơn một giờ sau, lực lượng chức năng lần theo dấu vết, bắt khẩn cấp nghi can 33 tuổi tại nơi anh ta tạm trú ở thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng (TP Lạng Sơn).

Tại cơ quan công an, Tiến khai đang là giáo viên trường tiểu học ở huyện Lộc Bình. Từ đầu tháng 10, anh ta còn gây 2 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ đi đường.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-giao-vien-tieu-hoc-gay-3-vu-cuop-giat-tren-pho-post691545.html