Nam Định: Xe ôm bị tàu hỏa đâm chết băng qua đường ray

Khi băng qua đường ray đón khách, ông C. bị tàu khách SE20 đâm trực diện, hất văng xa dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 9/10 tại Km 107+00 đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua khu vực ngã ba Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Công C. (ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên) làm nghề xe ôm.

Ảnh minh họa

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời gian trên, ông C đang ngồi uống nước bên đường thì thấy xe ô tô dừng trả khách, lúc này ông C đã băng qua đường ray để bắt khách. Lúc này, đoàn tàu Thống Nhất chạy theo hướng từ Ninh Bình về Nam Định cũng đi tới.

"Khi ông ấy đặt chân vào đường ray mọi người có hô là có tàu hỏa đến nhưng ông ấy không nghe thấy. Ngay lập tức chiếc tàu đâm trực diện, hất văng nạn nhân dẫn đến tử vong"- Một nhân chứng cho hay.

Được biết, ngay khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Hà Minh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/nam-dinh-xe-om-bi-tau-hoa-dam-chet-khi-chay-qua-duong-ray-don-khach-d101055.html