Nam Định: Xe khách 45 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, tài xế và người dân đã nhanh chóng tìm cách dập lửa.

Vào khoảng 19h30 ngày 25/6, chiếc xe khách 45 chỗ mang biển số Bắc Ninh do tài xế Trần Trung Tài (59 tuổi, ở phường Hạ Long, TP Nam Định) đoạn qua bến xe khách Nam Định thuộc xã Lộc Hòa (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo người dân chứng kiến, lúc đầu ngọn lửa phát ra ở gầm xe rồi lan sang các khu vực khác tạo thành đám cháy lớn. Khói bốc lên nghi ngút khiến ai cũng hoảng sợ tránh xa, vì nghĩ ngọn lửa có thể gây nổ chiếc xe.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhà xe vừa trả khách hết khách, chỉ còn một mình tài xế. Khi phát hiện xe cháy, người này đã nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Nam Định đã có mặt kịp thời tổ chức dập lửa, cứu xe. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Đến hơn 21h cùng ngày, Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị cứu hộ vẫn đang tập trung lực lượng phân luồng giao thông và giải tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị chập điện.

DH

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/nam-dinh-xe-khach-45-cho-boc-chay-du-doi-113443