Nam Định trở lại V.League sau 7 năm vắng mặt

Bàn thắng của hậu vệ Đinh Viết Tú cùng sự cổ vũ của hơn 1 vạn khán giả nhà đã giúp Nam Định giành chiến thắng 1-0 trước Viettel vào chiều 15-7, để vô địch Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Sứ Thiên thanh 2017, đồng thời giành vé tham dự Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia năm 2018.

Nam Định (áo vàng) đã trở lại V.League. Ảnh: Minh Hoàng

Trước trận này, Nam Định đã xác định đây là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải 2017. Bởi chỉ có chiến thắng mới giúp Nam Định chắc chắn trở lại Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League) sau 7 năm vắng bóng. Còn nếu hòa hoặc thua thì họ lại phụ thuộc vào kết quả thi đấu của đội nhì bảng Huế.

Tuy nhiên, Nam Định cũng không dễ dàng giành chiến thắng trước Viettel, đội bóng giàu tham vọng tại mùa giải năm nay. Tại trận này, Viettel cũng có sự góp mặt của trung vệ Bùi Tiến Dũng - được Ban huấn luyện đội U22 quốc gia cho phép về thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản.

Với dàn cầu thủ trẻ, Viettel đã thi đấu ngang ngửa với Nam Định khiến đội bóng thành Nam không dám ồ ạt tấn công. Thế nhưng, đến phút 24, Nam Định đã dẫn 1-0 sau pha bứt tốc mạnh mẽ bên cánh trái rồi xâm nhập vòng cấm địa trước khi dứt điểm quyết đoán.

Sau bàn thắng này, Nam Định hoàn toàn thi đấu phòng ngự - phản công. Sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự Nam Định khiến Viettel ít có cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, những pha phản công đã giúp Nam Định có ít nhất 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Thế nhưng, cho đến cuối trận vẫn không có bàn thắng. Điều đó đủ giúp Nam Định giành chiến thắng, vô địch giải năm nay (23 điểm sau 12 vòng) và trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - V.League, vào mùa bóng sau.

Khán giả Nam Định ăn mừng chiến thắng.

Ở trận đấu khác, câu lạc bộ Huế thắng Bình Phước với tỉ số 1-0 để được 20 điểm sau 11 trận và còn 1 trận chưa đấu. Nhưng kể cả khi thắng ở trận tới thì Huế vẫn không thể lên ngôi vô địch do thua Nam Định về hệ số đối đầu trực tiếp.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/873362/nam-dinh-tro-lai-vleague-sau-7-nam-vang-mat