Nam Định: Thuyền gỗ va chạm với tàu lớn, một người tử vong

Đang đánh bắt cá trên sông Đào, chiếc thuyền gỗ va chạm với tàu lớn làm chiếc thuyền bị lật úp. Một trong hai người trên thuyền đã tử vong.

Khoảng 7h (ngày 15/3), tại phía bờ phải sông Đào, tại đoạn Km 0,9+650, thuộc địa bàn phường Trần Tế Xương (TP Nam Định, Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến chị Lê Thị Vượng (SN 1980), trú tại thôn Quang Trung, xã Nam Phong (TP Nam Định, Nam Định) tử vong.

Theo lời anh Nguyễn Viết Hùng (SN 1963) chồng của nạn nhân kể lại: Vào khoảng thời gian trên, hai vợ chồng anh đang chèo thuyền gỗ loại nhỏ đánh bắt cá trên sông Đào cách bờ khoảng 7m, xuôi theo hướng cầu Tân Phong.

Thi thể của chị Vượng được tìm thấy sau 30 phút tìm kiếm.

Khi đến địa điểm Cảng Công an (theo cách gọi của người dân địa phương), có một chiếc tàu lớn vỏ sắt đi từ cảng ra đâm trực diện vào thuyền của anh, làm chiếc thuyền bị lật úp, hai vợ chồng anh bị rơi xuống sông.

Sau đó, anh Hùng đã cố rướn mình gọi người kêu cứu rồi bơi lại tìm vợ thì thấy chị Vượng đã bị chìm. Vì không còn sức nên anh Hùng cố bơi vào bờ. Mọi người cũng có mặt đưa anh lên bờ thay quần áo và huy động các xuồng, thuyền chài quanh đó tìm kiếm chị Vượng.

Khoảng 30 phút sau thì thi thể chị Vượng đã được tìm thấy ngay tại nơi xảy ra va chạm.

Danh tính người lái tàu được xác định là Lê văn Hưng (SN 1985), trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ tàu gây tai nạn và người lái tàu để phục vụ cho công tác điều tra.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nam-dinh-thuyen-go-va-cham-voi-tau-lon-mot-nguoi-tu-vong-d38185.html