Nam Định: 2 người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng sau bão số 1

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch tỉnh Nam Định cho biết, bão số 1 sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Nam Định. Hiện tại tỉnh đang tập trung khắc phục sự cố. Thiệt hại do cơn bão gây ra ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chiều 29/7, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch tỉnh Nam Định cho biết, bão số 1 sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn tỉnh. Hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra mất điện. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đang xuống các địa phương chỉ đạo những đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố sau bão.

Nhiều tuyến đường bị ngập úng, cây xanh hai bên đường gãy đổ la liệt khi cơn bão đi qua.

Theo ông Nghị, sau bão toàn bộ tỉnh Nam Định bị mất điện. Hiện tại, về cơ bản khu vực thành phố Nam Định đã có điện, các huyện khác một số nơi cũng đã được cung cấp điện trở lại. Ở huyện Trực Ninh hiện một số trạm bơm vẫn đang mất điện.

Bão số 1 đổ bộ kèm theo gió mạnh, thổi bay tấm biển quảng cáo của một hộ dân trên địa bàn...

Ông cho biết, hiện tỉnh đang dốc toàn lực tập trung tiêu nước chống úng vì Nam Định bị ngập tới 95% diện tích lúa, hàng nghìn ha hoa màu khác bị dập nát.

"Những thiệt hại về nông nghiệp, một số công trình xây dựng như các cột cao áp, cột hạ thế, viễn thông… vẫn đang được thống kê, tổng thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng", ông Nghị nói thêm.

... Nhiều mái tôn của người dân cũng bị gió thổi bay

Theo thông tin ban đầu từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, bão đã làm 74.100 ha lúa mùa ở 220 xã bị ngập úng, hơn 8.500 ha hoa màu khác bị dập nát. Trong lĩnh vực thủy sản, xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy) có 80 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng, 50 ha nuôi trồng thủy sản ở xã Xuân Hòa (huyện Xuân Trường) bị ngập; 445 lều chòi bị tốc mái và 75 thùng mảng hư hỏng, 75 bè mảng bị chìm.

Nam Định là nơi chịu thiệt hại nặng nề do bão số 1.

Do ảnh hưởng của bão, 7 tàu thuyền đã bị chìm khi đang trên đường vào nơi tránh trú bão; trong đó 6 tàu của ngư dân và 1 tàu của cảnh sát đường thủy. 4 tàu giao thông bị hư hỏng do sóng đánh đâm xô vào nhau.

Nhiều cây xanh trên đường bị đổ rạp vẫn chưa được dọn dẹp sau bão.

Đã có 14 trạm BTS trên địa bàn tỉnh Nam Định bị đổ, trong đó VinaPhone bị đổ 7 trạm, Viettel bị đổ 6 trạm, MobiFone bị đổ 1 trạm. Cùng với đó, do cây cối đổ gãy, nên nhiều cáp viễn thông bị đứt. Riêng huyện Xuân Trường đã có hơn 100km cáp bị đứt.

Nhiều nhà dân bị tốc mái, đổ sập hoàn toàn sau bão số 1

Bão số 1 cũng làm đê điều tại 6 huyện là Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và Nghĩa Hưng bị thiệt hại ở nhiều vị trí. Cũng theo thống kê nhanh, bão số 1 làm hơn 10.000 cột điện bị gãy đổ ở Nam Định. Trên địa bàn các huyện, thành phố, nhiều cây cối bị đổ gãy, nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng. Hiện nay các địa phương đang tích cực thống kê số liệu thiệt hại cụ thể do cơn bão số 1 gây ra.

Một khu hội chợ bị đổ sập khi cơn bão quét qua

Đáng chú ý, trong sáng 28/7 khi cơn bão số 1 quét qua, tại xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường (Nam Định) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do không chú ý quan sát nên người điều khiển xe máy đã đâm vào cột điện đổ ngang đường khiến 2 người tử vong.

Vụ thứ nhất, một người đàn ông khi điểu khiển xe máy không chú ý quan sát đâm trúng cột điện bị gãy đổ khiến nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện. Vụ tiếp theo là hai bố con chở nhau lưu thông trên đường đã lao phải cột điện, em bé sinh năm 2015 tử vong tại chỗ, bố được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Cả 3 nạn nhân đều không phải là người xã Xuân Thủy.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Xuân Trường điều tra.

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/nam-dinh-2-nguoi-chet-thiet-hai-hang-nghin-ty-dong-sau-bao-so-1-20160729154300642.chn