Nam công nhân nghèo bị ngưng tim trên đường đi làm

Chiều 23/8, bác sĩ CK II Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống một nam công nhân bị ngã, dẫn tới ngưng tim, ngưng thở.

Nam công nhân bị té ngã tên Trần Văn Em (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Thuận), nhập viện lúc 13h40' ngày 11/8 trong tình trạng ngưng thở, mạch huyết áp không đo được.

Trước khi nhập viện một ngày, bệnh nhân có dấu hiệu bị cảm cúm nhưng vẫn cố gắng đi làm. Trên đường đi, anh bị té, ngất xỉu trên đường, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, sau khi hồi sức, anh Em đã rơi vào nguy kịch nên các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vừa cho thở máy, vừa hồi sức tim. Đồng thời, bệnh nhân được chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành thăm khám, chẩn đoán nhanh bệnh nhân bị viêm cơ tim, phù phổi, loạn nhịp tim, ngưng tim…

Các bác sĩ nhận định, phương pháp để cứu sống bệnh nhân duy nhất là dùng kỹ thuật ECMO. Đây là kỹ thuật cấp cứu cao, được dùng phổ biến tại bệnh viện Chợ Rẫy 5 năm trở lại đây, sử dụng trong hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch, một cứu cánh cho những bệnh nhân viêm cơ tim, suy thận, suy tim đột ngột.

Trong vòng 45 phút, các bác sĩ cho bệnh nhân đặt máy, chạy kỹ thuật ECMO. Đồng thời bệnh nhân được lọc máu liên tục vì suy thận, phù phổi.

Bệnh nhân đang được hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ CK II Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện bệnh nhân đã hồi phục tim, nhưng thận chưa có nước tiểu. Dự kiến sẽ phải liên tục lọc thận trong thời gian tới cho đến khi phục hồi lại.

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có tiền, trong khi tình trạng bệnh nặng, phải sử dụng tới kỹ thuật ECMO, chi phí cao. Tính đến nay, tổng chi phí chữa trị đã lên đến 281 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả 156 triệu đồng, còn lại 131 triệu đồng gia đình phải tự vay mượn chi trả.

Cũng theo bác sĩ Linh, mỗi năm tại bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 30 ca bệnh nặng dùng tới kỹ thuật ECMO, trong đó có khoảng 20 -30% bệnh nhân không có bảo hiểm y tế.

Chia sẻ với PV, anh Trần Ngọc Anh, anh trai của bệnh nhân Em cho biết: Gia đình khó khăn nên phải vay mượn khắp nơi để lo tiền trang trải viện phí cho Em. Không những thế, gia đình còn phải vay tiền nặng lãi để lo cho Em chữa bệnh.

Được biết, anh Em có con nhỏ mới 5 tháng tuổi nhưng đã gặp bệnh hiểm nghèo.

“Em trai tôi chăm chỉ làm việc, dù biết mình bị cảm cúm, Em vẫn không xin nghỉ việc ở nhà mà cố đi làm kiếm tiền mua sữa cho con nhỏ mới 5 tháng tuổi. Giờ gặp nạn, gia đình, anh em, hàng xóm đã chung tay giúp đỡ, mỗi người cho mượn một ít để chữa trị. Thế nhưng, số tiền quá lớn, chúng tôi cạn kiệt tài chính, phải vay nặng lãi một số nơi", anh Anh cho biết thêm.

"Đến nay, Em đã có cơ hội sống, nhưng bác sĩ cho biết, sẽ còn tốn chi phí để điều trị, lọc thận. Chúng tôi mong rằng, các mạnh thường quân sẽ mở rộng tấm lòng, chia sẻ giúp đỡ em tôi bước qua khó khăn để cùng vợ nuôi con. Gia đình chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn bệnh viện Chợ Rẫy, các y bác sĩ đã tận tình tận tâm cứu chữa em tôi”, anh Ngọc Anh chia sẻ.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nam-cong-nhan-ngheo-bi-ngung-tim-tren-duong-di-lam-a336697.html