Nắm chắc địa bàn, tăng cường kiểm tra, đấu tranh kiên quyết

Cứ vào mùa nước nổi là tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang lại bùng phát với những thủ đoạn tinh vi. Mặc dù các lực lượng chức năng mở nhiều đợt cao điểm ngăn chặn, song nạn buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp. Để kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, chủ động đấu tranh đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực…

Những thủ đoạn tinh vi

Mặc dù chiều chủ nhật nhưng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn chỉ có số ít cán bộ, chiến sĩ đang dọn dẹp vệ sinh doanh trại. Hỏi ra mới biết, các bộ phận được tăng cường triển khai tuần tra, mật phục để truy bắt đối tượng buôn lậu qua biên giới. Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, cho biết: "Địa bàn do đơn vị quản lý khá rộng, trong đó có xã Vĩnh Tế nằm giáp biên giới, nhiều đường mòn, kênh rạch; thời điểm này, những cánh đồng lúa mới thu hoạch nên bãi trống rất nhiều, thuận tiện cho đối tượng buôn lậu phát hiện lực lượng chức năng và chạy trốn khi bị truy đuổi. Vì vậy, chúng tôi phải tăng cường lực lượng, vừa để bảo vệ an ninh biên giới, vừa ngăn chặn tình trạng buôn lậu trong mùa cao điểm".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn kiểm tra, tịch biên tang vật thu giữ của đối tượng buôn lậu.

Những mặt hàng nhập lậu ở An Giang chủ yếu là thuốc lá, đường cát, hàng điện tử, điện lạnh… Do nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng các mặt hàng lậu cao và lợi nhuận khá lớn, quy định pháp luật còn nhiều kẻ hở… nên tình trạng buôn lậu chưa giảm. Theo khảo sát của Hải quan An Giang, trên tuyến biên giới Cam-pu-chia, thuốc lá, đường cát được bày bán tràn lan, mức thuế thấp, tạo nên sự chênh lệch giá khá lớn so với thị trường trong nước. Đơn cử, một bao thuốc lá vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam chênh lệch 700-1.000 đồng; đường cát chênh lệch 300-500 đồng/kg. Do vậy, hoạt động buôn lậu diễn ra phức tạp với nhiều đối tượng tham gia. Theo Thượng tá Trần Duy Thụ, Phó trưởng phòng Phòng Phòng, chống ma túy và Tội phạm (BĐBP tỉnh An Giang), các đối tượng buôn lậu thường móc nối với nhau hình thành đường dây vận chuyển chuyên nghiệp. Chủ đầu nậu không trực tiếp vận chuyển mà thuê người vận chuyển phân tán, nhỏ lẻ (một người chỉ mang 49 tút thuốc lá mỗi lần) nên khó bắt giữ và nếu bị bắt thì chưa đủ điều kiện để truy tố. Vì theo quy định của pháp luật phải từ 50 tút trở lên mới bị truy tố. Với mặt hàng đường cát, các đối tượng sử dụng xe gắn máy vận chuyển từ 2 đến 3 bao/xe, qua biên giới vào sâu nội địa nước ta, chia thành các bao nhỏ 10-15kg để tiêu thụ. Hàng lậu được tập kết sát đường biên, lợi dụng trời tối, chúng bắt đầu vận chuyển hàng tuồn qua biên giới, rồi sử dụng ghe, xuồng, vỏ lãi có gắn máy tăng công suất gấp đôi để trốn chạy, tẩu tán hàng. Trường hợp bị truy đuổi, đối tượng vứt hàng xuống kênh, rạch phi tang, trốn thoát. Tinh vi hơn, nhiều đối tượng trong các đường dây buôn lậu còn thay nhau theo dõi, giám sát mọi hoạt động của lực lượng chức năng ngay tại trụ sở từng cơ quan, đơn vị để chủ động các biện pháp đối phó. Thượng tá Trần Duy Thụ nhấn mạnh: "Mùa nước nổi thuận tiện cơ động, người dân thì ít việc làm nên tham gia vận chuyển hàng thuê cho chủ nậu nhiều hơn. Nguy hại hơn là chủ nậu giao kèo nếu để mất hàng, người làm thuê phải bồi thường nên đã xảy ra tình trạng manh động cướp lại hàng khi bị bắt. Điều này gây bất lợi cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự".

Dựa vào dân, tăng cường mạng lưới mật

Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi có mặt tại Quốc lộ 91, đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 91C, thuộc TP Châu Đốc. Chỉ chừng vài phút đã xuất hiện một nhóm 3 xe máy chở từng kiện hàng, nẹt bô chạy hết tốc độ. Theo ông chủ quán ăn ven đường, đó là những người chở thuê thuốc lá lậu. Lực lượng chức năng ngăn chặn ráo riết nhưng các đối tượng liên tục thay đổi thời gian vận chuyển và rất liều lĩnh nên khó truy bắt. Tuy nhiên, đây chỉ là những người chở thuê chứ không phải chủ hàng. Trong khi đó, tại Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh: "Nếu chỉ giải quyết “phần ngọn” mà không đi từ “gốc” sẽ khó có chuyển biến rõ nét. Bởi vậy, các lực lượng chức năng phải dựa vào tai mắt của nhân dân, phối hợp chặt chẽ, đánh mạnh vào đầu nậu, chủ hàng, các ổ nhóm buôn lậu chuyên nghiệp để ngăn chặn, kéo giảm tình trạng tuồn hàng trái phép qua biên giới".

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai nhiều giải pháp đấu tranh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, nhận định: "Cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát; đồng thời dựa chắc vào nhân dân để nắm rõ diễn biến địa bàn. Với chủ trương đó, từ thông tin của quần chúng, nhiều vụ buôn lậu đã bị BĐBP bắt giữ. Chỉ tính từ tháng 4 đến tháng 6-2017, BĐBP tỉnh An Giang đã bắt 34 vụ, thu giữ tang vật gồm: 30.970 gói thuốc lá ngoại, 18.650kg đường cát, 3 vỏ lãi…; phối hợp bắt 9 vụ khác".

Bài và ảnh: YẾN LONG - HOÀNG NHƯỠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/nam-chac-dia-ban-tang-cuong-kiem-tra-dau-tranh-kien-quyet-514222