Năm cảnh sát Tajikistan chết khi tìm phiến quân

Bộ Nội vụ Tajikistan ngày 4/10 ra thông báo cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch truy lùng một nhóm Hồi giáo có vũ trang tại đèo Kamarob ở miền Đông đầy bất ổn.

Theo nguồn tin trên, ít nhất 5 cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong chiến dịch truy lùng những phiến quân bị cáo buộc phục kích một đoàn xe quân sự ở khu vực thung lũng Rasht nằm phía Đông thủ đô Dushanbe hồi tháng 9 vừa qua, khiến 28 binh sĩ Tajikistan thiệt mạng. Chiến dịch truy quét này bắt đầu ngày 22/9. Trong khuôn khổ chiến dịch này, lực lượng chính phủ Tajikistan đã tiêu diệt ít nhất 9 phần tử phiến quân. Trong những tháng gần đây, tình trạng bạo lực tại Tajikistan liên tiếp gia tăng, sau khi 25 tay súng có quan hệ với Al-Qaeda trốn thoát khỏi một nhà tù ở nước này hồi tháng Tám vừa qua. Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmonov ngày 3/10 đã yêu cầu các nhóm vũ trang cực đoan đang gây bất ổn khu vực miền Đông nhanh chóng đầu hàng và hạ vũ khí./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nam-canh-sat-tajikistan-chet-khi-tim-phien-quan/201010/62706.vnplus