Nam bộ và nam Trung bộ sẽ mưa lớn do áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang hướng vào đất liền, dự báo sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh từ nam Trung bộ và Nam bộ.

Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ gây mưa diện rộng ở cả nam Trung bộ và Nam bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 7 giờ ngày 4.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ vĩ bắc và 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 7 - 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 7 giờ ngày 5.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ vĩ bắc và 108,3 độ kinh đông, cách bờ biển từ Bình Thuận đến Bến Tre khoảng 90 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 9 và có mưa giông mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên là khu vực vĩ tuyến 7,50 độ vĩ bắc và 11,5 độ kinh đông và khu vực từ kinh tuyến 107,5 đến kinh tuyến 113.

Trong ngày 4 - 5.11, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng về khu vực Nam bộ, nên các tỉnh Nam bộ từ chiều tối nay 4.11 đến hết ngày 5.11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nam-bo-va-nam-trung-bo-se-mua-lon-do-ap-thap-nhiet-doi-762058.html