Năm 2050: Việt Nam là nước có dân số 'siêu già'

Sáng 28.9, tại Hà Nội, TW Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức kỉ niệm lần thứ 26 Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.2016). Chủ đề về Người cao tuổi năm nay trên toàn thế giới là “Đấu tranh chống phân biệt tuổi tác”.

Bà Ngô Thị Mến-Phó Chánh văn phòng TW Hội NCT Việt Nam phát biểu tại chương trình

Theo ông Đàm Hữu Đắc-Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam: “Phân biệt tuổi tác đang là biểu hiện diễn ra hàng ngày và ở khắp mọi nơi đang là nỗi buồn của người cao tuổi (NCT). Những ví dụ như các bác sĩ thăm khám một cách “đại khái” hơn đối với tình trạng bệnh tật của NCT hay những nhà hoạch định chính sách hoặc cố ý hoặc vô tình phản đối các danh mục ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho các trung tâm dành cho NCT…Những thái độ này dẫn đến những tác động tiêu cực tới họ. Vì vậy chủ đề năm 2016 “Đấu tranh chống phân biệt tuổi tác” càng trở nên có ý nghĩa và phù hợp với nước ta.”

Theo khảo sát của dự án “Population and Family Planning survey”, năm 2011 Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số với tỉ lệ số người cao tuổi là 10%, năm 2015 tỉ lệ này là 10,9% và dự kiến đến năm 2050 sẽ có khoảng 29,77 triệu người cao tuổi, chiếm 23,5% dân số. Đây là một con số khá lớn trong tỉ lệ dân số.

Ông Đàm Hữu Đắc-Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam kêu gọi toàn xã hội cần chung tay và hành động, tránh việc phân biệt đối xử với NCT

Tỉ lệ số người cao tuổi trong xã hội càng tăng dẫn tới nhiều vấn đề khác như sức khỏe hạn chế, bệnh mãn tính, thu nhập không ổn định, không có tiền tiết kiệm, khó tiếp cận quyền lợi, ít có cơ hội để phù hợp để phát huy ở cộng đồng…

Mặc dù vị trí, vai trò và ảnh hưởng của Người cao tuổi đối với thế giới ngày càng được khẳng định song việc phân biệt đối xử và chăm sóc với nhóm người này vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề và thực trạng này ảnh hưởng đến tất cả các mặt thể chất, tinh thần của người cao tuổi. Người cao tuổi phải đối mặt với các khó khăn như bị cô lập trong xã hội, bị ảnh hưởng bởi sự xói mòn trong mối quan hệ giữa các thế hệ trong một gia đình, một cộng đồng và toàn xã hội, trong đó định kiến về tuổi tác là một trong những vấn đề nan giải.

Còn bà Ngô Thị Mến-Phó Chánh văn phòng TW Hội NCT Việt Nam thì cho rằng trên thực tế, người cao tuổi có rất nhiều cống hiến cho xã hội, có những người vẫn đóng góp hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách, nhiều tấm gương người tốt-việc tốt nhưng hiện nay vẫn còn nhiều nhìn nhận chưa đúng đắn và phù hợp với những người này. Một bộ phận còn quan niệm thiên lệch rằng NCT là gánh nặng, NCT không cần đi làm, không cần vay vốn, là nhóm có rủi ro cao…

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nam-2050-viet-nam-la-nuoc-co-dan-so-sieu-gia-596239.bld