Năm 2017 Thủ tướng sẽ cắt giảm bao nhiêu biên chế công chức?

So với năm 2016, năm 2017 Thủ tướng đã phê duyệt giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

“Cử tri bất bình vụ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh”

Sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội .

Báo cáo cho biết đã tổng hợp được 2.986 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Về điều hành của Chính phủ, cử tri và nhân dân hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ đổi mới hoạt động điều hành, xây dựng một Chính phủ hành động và liêm chính, phát triển đất nước theo hướng bền vững... (Xem tiếp)

Năm 2017 sẽ cắt giảm gần 4.000 biên chế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã) là 269.084 biên chế công chức.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 268.084; trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 109.146 biên chế... (Xem tiếp)

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Bằng mọi biện pháp giảm lãi suất cho vay

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 9/2016 tăng 3,14% so với tháng 12/2015 và tăng 3,34% so với tháng 9/2015. CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2016 tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết từ tháng 10/2016, cơ quan này sẽ tổng hợp số liệu về giá cả từ các ngày 1, 11 và 21 chứ không để đến ngày 25 hàng tháng mới tổng hợp nên chỉ số biến động CPI công bố sẽ được tính trọn vẹn trong tháng đó.

“Tuy nhiên, chỉ số CPI từ nay sẽ công bố chậm hơn các tháng trước. Không phải công bố ngày 24 nữa mà tới 27 Tổng cục Thống kê sẽ gửi báo cáo tới Chính phủ và ngày 29 sẽ công bố”, ông Lâm nói.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, đánh giá công tác điều hành giá tích cực, chủ động, thận trọng và mục tiêu kiểm soát giá của Chính phủ vẫn trong tầm dưới 5%. (Xem tiếp)

Khoan mừng với xuất siêu gần 4 tỷ USD

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của VN 9 tháng 2016 đạt khoảng 254 tỷ USD, tăng 3,9%, tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD so với 9 tháng 2015. Cụ thể, xuất khẩu đạt 128,58 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ; nhập khẩu 124,86 tỷ USD, tăng chỉ 0,9%. Như vậy, trong 9 tháng qua, thặng dư thương mại của cả nước đạt 3,72 tỷ USD.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của VN, doanh nghiệp (DN) FDI chiếm tới 70%, đạt mức 90 tỷ USD, tăng 10% so cùng kỳ (tương đương 8 tỷ USD). Nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của VN trong 9 tháng qua đều tăng và dĩ nhiên, vai trò của DN FDI là rất lớn, thậm chí chiếm gần như tuyệt đối trong tổng giá trị. (Xem tiếp)

Báo cáo Thủ tướng vụ 2 nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ hai nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không ở Nội Bài.

Theo đó, liên quan đến vụ việc 2 nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2016.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 18/10 xảy ra xô xát giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi (thuộc Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines) với 2 hành khách tên Trần Dương Tùng (sinh năm 1984, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (sinh năm 1979, Hà Nội). (Xem tiếp)

7 điểm chính trong Dự thảo luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp trình Quốc hội

Tại buổi hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo luật Hỗ trợ luật doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), ông Dương Quốc Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: “Ủy ban Kinh tế đã thẩm tra dự thảo và đưa ý kiến, theo chương trình, dự thảo sẽ được đưa ra thảo luận trong kỳ họp thứ 2 này của Quốc hội”.

Sau đây là một vài điểm chính trong dự thảo luật hỗ trợ DNNVV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trình Quốc hội trong thời gian tới... (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/nam-2017-thu-tuong-se-cat-giam-bao-nhieu-bien-che-cong-chuc-2103931.html