Năm 2017, người Hà Nội có thể được ngắm tàu điện 'sống lại'

Thông tin về việc Hà Nội sẽ "khôi phục tàu điện" tại Hồ Gươm đang được dư luận quan tâm đặc biệt.

Tuy nhiên,theo tìm hiểu của Thể thao &Văn hóa (TTXVN), kế hoạch này chỉ dừng lại ở việc dựng mô hình tàu điện trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ở vị trí đang là bãi gửi xe hiện tại). Theo dự kiến, năm 2017 này, người Hà Nội có thể nhìn thấy tàu điện "sống lại"

Cụ thể, đây là một phần trong đồ án Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, do các đơn vị liên quan phối hợp với công ty Tư vấn AREP VILLE (Pháp) xây dựng. Hiện, đồ án này đang được trưng bày tại Trung tâm thông tin Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) để lấy ý kiến dư luận trước khi tiếp tục hoàn thiện.

Theo đồ án, tại khu vực cuối đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đền Ngọc Sơn tới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), bãi đỗ xe và điểm dừng xe bus hiện có sẽ được di dời để tránh xung đột giao thông. Không gian được mở rộng này sẽ lát đá một phần và tải tạo để trở thành nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng như bán hàng lưu niệm truyền thống, cà phê ngoài trời...

Vị trí đặt mô hình tàu điện cạnh Hồ Gươm

Đặc biệt, một mô hình tàu điện (với số toa chưa đươc xác định) sẽ được đặt tại địa điểm này,kèm thêm những thông tin thuyết minh để du khách có thể nhớ về những tuyến tàu điện từng có ở Hồ Gươm trong quá khứ. Tùy tình hình thực tế, mô hình này có thể được sử dụng làm phòng trưng bày hoặc quán cà phê.

Phối cảnh mô hình tàu điện sẽ đặt cạnh Hồ Gươm

Ngoài tàu điện, một kiến trúc cũ của Hồ Gươm cũng được phục dựng lại là cột đồng hồ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Các tư liệu để lại cho thấy, trong thập niên 1970, khu vực này từng có một cột đồng hồ, trước khi nhường chỗ cho đài phun nước như hiện nay.

Cột đồng hồ tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước đây

Theo thiết kế, cột đồng hồ mới sẽ được kết hợp cùng vị trí của đài phun nước.Đồng thời, không gian tại khu vực này cũng được cải tạo, chỉnh trang và lên phương án chiếu sáng để kết hợp cùng các kiến trúc cạnh đó tạo thành một quần thể hài hòa.

Phối cảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tương lai

Ngoài những điểm nhấn chủ đạo này, các vị trí quan trọng quanh hồ như khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, tháp Hòa Phong... cũng sẽ được cải tạo lại không gian, kết hợp bổ sung cây xanh và tăng cường hệ thống chiếu sáng.Riêng vị trí đình Nam Hương và đền vua Lê (phố Lê Thái Tổ) được đề xuất nghiên cứu thiết lập một đường đi bộ để kết nối không gian với khu vực trước Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Lối đi bộ được đề xuất mở tại khu vực đình Nam Hương

Sơn Tùng. Ảnh: BTC cung cấp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/nam-2017-nguoi-ha-noi-co-the-duoc-ngam-tau-dien-song-lai-n20170118152906466.htm