Năm 2012: Việt Nam là nước đứng đầu trong xuất khẩu gạo

(Tài chính) Tin vui: tính từ đầu năm đến đầu tháng 10/2012, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức gần 6 triệu tấn, trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới.

Năm 2011, Thái Lan là nước đứng đầu thế giới với sản lượng gạo xuất khẩu đạt 10,64 triệu tấn, theo sau là Việt Nam đạt 7 triệu tấn, tiếp đến là Ấn độ, đạt 4,63 triệu tấn.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2012, 10 nước sẽ đẫn đầu trong xuất khẩu gạo thế giới là:
1. Ấn Độ: với sản lượng xuất khẩu có thể đạt tới 8 triệu tấn, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ vượt qua cả Thái Lan lẫn Việt Nam để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
2. Việt Nam: có khả năng duy trì vị trí thứ hai với sản lượng xuất khẩu gạo đạt 7 triệu tấn.
3. Thái Lan: có thể chỉ đạt 6,5 triệu tấn, nguy cơ đánh mất vị trí là nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới trong năm 2012.
Một loạt các nước tiếp theo sẽ là: (4) Pakistan (dự đoán, đạt 3,75 triệu tấn); (5) Brazil (dự đoán đạt khối lượng xuất khẩu đạt 0,90 triệu tấn); (6) Uruguay (dự đoán đạt 0,85 triệu tấn); (7) Campuchia (dự đoán đạt 0,80 triệu tấn); (8) Argentina (ước đạt 0,65 triệu tấn); (9) Myanmar (dự đoán đạt 0,60 triệu tấn); (10) Trung Quốc (dự đoán đạt 0,50 triệu tấn).

Tuy nhiên, trong năm 2012, do tình hình biến động giá cả và chính sách thu mua của một số nước thay đổi, do diễn biến mùa vụ... thứ tự do USDA dự đoán đã có sự thay đổi.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Thái Lan tiết lộ hôm 24/10 cho biết tính đến ngày 9/10, Việt Nam đã bán ra được khoảng 5,9 triệu tấn gạo, Ấn Độ 5,6 triệu tấn và Thái Lan 5,2 triệu tấn.

Như vậy, Việt Nam đang là nước giữ vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới (theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm nay có thể đạt kỷ lục 7,5 triệu tấn, tăng khoảng 4% so với năm 2011)5.

Theo sau Việt Nam là Ấn Độ, trong khi Thái Lan, quốc gia thường xuyên giữ vị trí số một, đã bị đẩy xuống hàng thứ ba (do kế hoạch mua gạo dự trữ của Chính phủ Thái Lan khiến giá gạo Thái Lan cao hơn các nước xuất khẩu lớn khác).

Từ nay đến cuối năm sẽ không có biến động gì lớn tác động vào vị trí này, sản lượng gạo xuất khẩu của hai nước Ấn Độ và Thái Lan sẽ không thể vượt được Việt Nam - Đó là khẳng định của VFA.

PV

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/xuat-nhap-khau/nam-2012-viet-nam-la-nuoc-dung-dau-trong-xuat-khau-gao/15222.tctc