Năm 2011: Dân số châu Phi sẽ tăng lên 1 tỷ người

(ĐCSVN) - Với mức tăng thêm 24 triệu người mỗi năm, dân số châu Phi sẽ sớm đạt đến con số 1 tỷ người vào năm 2011.

Đây là thông báo mới nhất được Cục khảo sát dân số và Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) đưa ra tại Washington. Bản báo cáo cũng dự báo dân số của châu lục này sẽ tăng gấp đôi ở mức 2 tỷ người vào năm 2050. Mặc dù tốc độ tăng trưởng dân số có phần chậm hơn ở một số nước Bắc Phi (như Ai Cập và Tunisia), nhưng tỷ lệ sinh của phụ nữ ở khu vực sa mạc Sahara thuộc châu lục này lại cao hơn những nơi khác. Gia tăng dân số sẽ là một thách thức lớn đối với châu Phi trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội ( Ảnh: Internet) Trong khi trên thế giới, trung bình mỗi phụ nữ sinh 2,6 trẻ thì ở khu vực sa mạc Sahara con số này là 5,3 trẻ (giảm từ mức 1 phụ nữ sinh 6,7 trẻ em vào năm 1950) – mức cao nhất thế giới. Bản báo cáo cũng cho biết, trên thế giới có 62% số phụ nữ đã kết hôn và trong độ tuổi sinh nở dùng các biện pháp tránh thai thì con số này ở châu Phi chỉ là 28%. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh ở châu Phi cao hơn các khu vực khác. Vào năm 2050, châu Phi sẽ có khoảng 349 triệu thanh niên, chiếm 20% so với thế giới, tăng thêm 9% so với số lượng thanh niên năm 1950. Trong khi đó, trên thế giới, 60% số thanh niên học đến bậc trung học cơ sở, con số này ở sa mạc Sahara là 30%. Đây cũng là thách thức lớn đối với các quốc gia châu Phi trong vấn đề giáo dục và giải quyết việc làm cho lực lượng này, nhất là trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay. Tỷ lệ người có HIV ở châu lục này đã giảm, mặc dù vẫn ở mức cao hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Swaziland là nước có tỷ lệ nhiếm HIV cao nhất thế giới, 26% người trong độ tuổi từ 15 đến 49 có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút HIV. Dân số châu Phi chiếm 1/7 dân số thế giới và lượng người nhập cư chiếm ¼ tổng số thế giới. Năm 2011, dân số thế giới sẽ là 7 tỷ người, tăng thêm 1 tỷ người sau 12 năm so với mức 6 tỷ người vào năm 1999.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=356895&co_id=30480