Nadal là số 1, nhưng Djokovic là nhà vô địch ATP World Tour

Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải ATP World Tour sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal ở trận chung kết.

Djokovic, người để mất ngôi số 1 thế giới vào tay chính Nadal hồi tháng trước, đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2 séc là 6-3, 6-4 trong trận đấu diễn ra tại sân O2 Arena, London.

Chiến thắng này giúp tay vợt 26 tuổi kéo dài mạch trận bất bại lên tới 22 trận, đồng thời đây là lần thứ ba anh vô địch giải đấu cuối cùng trong năm.

Đây là lần thứ ba Nole vô địch giải đấu cuối cùng trong năm.

Sau khi giành chức vô địch, Djokovic sẽ có mặt ở Belgrade, nơi ĐT Serbia tranh tài với ĐT CH Czech tại trận chung kết Davis Cup diễn ra từ thứ Sáu này.

Trong khi đó, Nadal chắc chắn kết thúc năm 2013 với ngôi vị số 1 thế giới sau khi trở lại từ chấn thương hồi tháng 2 vừa qua. Đáng tiếc là Djokovic không cho tay vợt người Tây Ban Nha cơ hội giành danh hiệu ATP Finals lần đầu tiên. Chắc chắn cuộc chiến giữa Djokovic và Nadal sẽ còn hấp dẫn ở năm 2014.

Sau thất bại ở chung kết, Nadal vẫn tự hào về những gì mình làm được trong năm 2013: "Đây có lẽ là một trong những năm tốt nhất trong sự nghiệp của tôi. Việc chơi trận chung kết ở sân O2 Arena với tôi đã là rất tuyệt vời rồi. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, không chỉ cho trận đấu này mà còn suốt tuần qua. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau".

Dù thất bại ở chung kết, Nadal vẫn xếp số 1 thế giới ở mùa giải 2013.

Tốc độ di chuyển và chiều sâu trong lối chơi là vũ khí giúp Djokovic tạo áp lực lên Nadal và đóng vai trò quan trọng khiến tay vợt người Tây Ban Nha mắc lỗi giao bóng kép đến 4 lần trong séc đấu đầu tiên.

Djokovic thậm chí đã tiến rất gần đến việc giành lợi thế lớn với tỷ số 4-0, nhưng cú bạt trái tay không thành công của anh giúp cho Nadal giành lại lợi thế, và tay vợt người Tây Ban Nha có lúc rút ngắn điểm số xuống còn 4-3. Đáng tiếc, Nadal mắc liền hai lỗi giao bóng kép ngay sau đó, mở ra cơ hội cho Djokovic. Tay vợt người Serbia kết thúc séc đấu bằng một tình huống giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Trong 5 lần đối đầu trước với Djokovic ở mùa giải năm nay, Rafael Nadal giành chiến thắng đến 3 lần. Nhưng tại lần đối đầu gần đây nhất giữa hai người diễn ra ở Bắc Kinh, Djokovic mới là người thắng cuộc. Và khi Nadal tung ra cú đánh thuận tay ở đầu séc đấu thứ hai, người ta bắt đầu nghĩ đến việc kịch bản ở lần đối đầu trước sẽ lặp lại. Djokovic tận dụng thành công break-point thứ ba, qua đó vươn lên dẫn trước 2-1.

Bất chấp nỗ lực từ phía Nadal, tay vợt người Serbia vẫn không gặp khó khăn gì trong việc giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên sân đấu này. Trận đấu được khép lại khi cú đánh thuận tay của Nadal đưa bóng đi ra ngoài.

Hùng Đức

Theo BBC

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi-the-thao/nadal-la-so-1-nhung-djokovic-la-nha-vo-dich-atp-world-tour-n20131112065209798.htm