Myanmar vs Malaysia: Cuộc chiến sinh tồn

Bàn thắng phút 80 của Trọng Hoàng đã hạ gục Malaysia và buộc đối thủ này phải đứng trước trận đấu sống còn với chủ nhà Myanmar.

Cục diện bảng B gần như ngã ngũ với tấm vé đầu tiên vào bán kết đã thuộc về Việt Nam sau chiến thắng tối thiểu trước Malaysia vào chiều 23.11. Hiện tại, công việc của HLV Hữu Thắng và các học trò là làm sao chơi vừa tốt trước trước Campuchia, vừa "giữ chân" để có được lực lượng tốt nhất cho 2 trận bán kết sắp tới.

Malaysia đã đánh bại Campuchia 3-2 trong trận mở màn trước khi thua Việt Nam 0-1, Myanmar thì thua trong ngày mở màn trước Việt Nam (1-2) và thắng cách biệt Campuchia với tỉ số 3-1.

Myanmar chỉ cần 1 trận hòa để có thể đi tiếp (hơn Malaysia về hiệu số), thế nhưng HLV trưởng của đội chủ nhà - ông Gerd Zeise khẳng định một trận hòa trước Malaysia là thảm họa và họ sẽ làm mọi cách để chiến thắng.

Trận thua Việt Nam đã khiến cánh cửa đi tiếp của Malaysia trở nên vô cùng hẹp. Ảnh: 424

Tình cảnh hiện tại của "những chú hổ" giống hệt kì AFF Cup 2 năm trước, khi họ phải cần tới trận đấu cuối vòng bảng với đội chủ nhà Singapore mới có thể tự định đoạt số phận của mình. Áp lực là điều mà HLV Ong Kim Swee thấy rõ, thế nhưng theo chiến lược gia này, đội chủ nhà Myanmar cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hơn hết, Myanmar cũng nên cẩn thận bởi rất có thể họ sẽ phải ôm hận ngay tại SVĐ Thuwunna.

Tình hình lực lượng

Đội hình của Malaysia bắt đầu có chút sứt mẻ khi có khá nhiều cầu thủ đã cảm thấy bị vắt kiệt sức khi trải qua 2 trận đấu dưới cái nắng gay gắt. Livewire Syazwan Zainon hiện đang bỏ ngỏ khả năng ra sân bởi tình trạng thể lực chưa đảm bảo còn Ahmad Fakri Saarani và Baddrol Bakhtiar đã tỏ ra hụt hơi trong những phút cuối cùng ở trận gặp Việt Nam.

Hiện tại, giới chuyên môn đã dự đoán HLV Ong Kim Swee sẽ giữ nguyên đội hình trong trận đá với Việt Nam, nếu có thay đổi, đó chỉ là dồn các học trò đá cao hơn để nâng sức tấn công bởi Malaysia phải thắng.

Syazwan (áo trắng) giữa sự truy cản của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: 424.

Những người thuyền trưởng đã nói gì trước trận đấu?

HLV Ong Kim Swee: "Trận quyết đấu với đội chủ nhà chắc chắn không hề dễ dàng nhưng chúng tôi bằng mọi giá phải có được 3 điểm. Tôi tin với đội hình này, khả năng đó sẽ xảy ra, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị thể lực thật sung mãn và gia cố thêm tuyến phòng ngự. Như vậy, đội phải chịu áp lực nhiều hơn là Myanmar".

HLV Gerd Zeise: "Sẽ không có kết quả hòa và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu chúng tôi để cho Amri Yahyah và Syazwan Zainon bên phía Malaysia có khoảng trống".

Thống kê trước trận

21- Nếu ra sân trong trận đấu tới với Myanmar, Amri Yahyah sẽ phá kỉ lục 21 lần ra sân trong màu áo ĐTQG tại AFF Cup của danh thủ nước này là Shukor Adan.

2008- Myanmar đã không thua Malaysia kể từ thất bại 1-4 trước chính đối thủ này năm 2008, phải đến 3 năm sau, người Mã mới lại đánh bại được đối thủ.

2- Myanmar và Malaysia đã gặp nhau 2 lần tại các kì AFF Suzuki Cup và đó là 2 trận hòa không bàn thắng vào năm 2007 và 2014.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/myanmar-vs-malaysia-cuoc-chien-sinh-ton-614560.bld