Myanmar thua đậm trước khi đấu Việt Nam

Đội bóng đồng chủ nhà AFF Cup 2016, ngày 14/11, thất thủ 0-3 dưới tay Oman trong trận giao hữu cuối cùng trước khi gặp Việt Nam trong trận mở màn bảng B.

Dù thi đấu trên sân nhà và mong có một chiến thắng để tạo đà chinh phục AFF Cup, các cầu thủ Myanmar vẫn để đối phương kiểm soát cục diện trong phần lớn thời gian. Họ lép vế hoàn toàn, hàng công hiếm khi tạo được cơ hội, trong khi hàng thủ mắc nhiều sai lầm. Oman đã trừng phạt hàng thủ Myanmar với các pha lập công của Salem (phút 11), Said (54) và Al Khaldi (68).

Myanmar (áo đỏ) có sự chuẩn bị không suôn sẻ trước thềm AFF Cup.

Đây là trận thua thứ ba trong bảy trận đấu chuẩn bị cho AFF Cup 2016 của đội đồng chủ nhà. Họ chỉ có được một chiến thắng trước Hồng Kông và hòa ba trận. Nhưng bất chấp kết quả nghèo nàn ở các trận giao hữu, HLV trưởng Gerd Zeise vẫn tự tin Myamar sẽ giành ngôi nhất bảng B AFF Cup.

Myanmar là đối thủ đầu tiên Việt Nam chạm trán ngày 20/11. Sau đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chạm trán Malaysia rồi khép lại vòng bảng bằng cuộc gặp Campuchia ở lượt đấu cuối.

Trong khi Myanmar thua, Malaysia khép lại quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016 bằng chiến thắng 2-1 trước Papua New Guinea.

Theo VNE

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/myanmar-thua-dam-truoc-khi-dau-viet-nam-2755052/