Myanmar thay quốc kỳ và quốc hiệu

(DVT.vn) - Ngày 21/10, chính quyền Myanmar chính thức ra mắt quốc kỳ mới, chỉ 2 tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngày 7/11.

(DVT.vn) - Ngày 21/10, chính quyền Myanmar chính thức ra mắt quốc kỳ mới, chỉ 2 tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngày 7/11. Đúng 15 giờ tại Tòa thị chính, trung tâm thành phố Yangon, các quan chức thuộc Hội đồng Hòa bình và Phát triển Quốc gia Myanmar đã trang trọng tổ chức lễ thay cờ theo Hiến pháp mới. Quốc kỳ mới với có 3 màu: vàng, xanh lá cây và đỏ, kèm theo một ngôi sao màu trắng. Quốc kỳ mới của Myanmar Quốc hiệu chuyển từ Liên bang Myanmar thành Cộng hòa Liên bang Myanmar. Quốc ca vẫn giữ nguyên so với bài được ra đời năm 1948 khi Myanmar giành độc lập. Những thay đổi này được nêu trong Hiến pháp đã thông qua năm 2008. Tuy nhiên, chính phủ Myanmar không tuyên bố chính thức thời gian áp dụng. Lá cờ màu vàng, xanh lá và đỏ đã từng được sử dụng trong thời chiếm đóng của quân Nhật những năm 1943-1945, với biểu tượng trung tâm là một con công đang múa. Quốc kỳ Myanmar giai đoạn 1943 - 1945 Lá cờ được thay đổi vào năm 1974 với một nền màu đỏ có một hình chữ nhật màu xanh ở góc trái mang một bánh xe răng và cây lúa được bao quanh bởi 14 ngôi sao đại diện của 7 khu hành chính và 7 bang của đất nước. Quốc kỳ Myanmar từ năm 1974 đến tháng 10/2010 Cũng theo hiến pháp mới, Chủ tịch nước đồng thời giữ chức vụ Tổng tư lệnh Bộ quốc phòng. Quốc hội bao gồm Thượng và Hạ viện. Quyền lập pháp phân thành 3 cấp: cấp công đoàn, cấp khu vực và cấp quốc gia. Minh Phương Theo Reuters, Tân Hoa Xã

Nguồn DVT.vn: http://dvt.vn/2010102110473637p0c35/myanmar-thay-quoc-ky-vaquoc-hieu.htm