Myanmar: Nổ bom tại văn phòng chính quyền khu vực Yangon

Một quan chức cho biết, ngày 25/11, hai quả bom tự chế làm từ nước uống tăng lực và các chất hóa học đã phát nổ tại văn phòng chính quyền khu vực Yangon của Myanmar.

Cảnh sát Myanmar có mặt tại hiện trường vụ nổ bom cách đây 4 ngày. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, một quan chức cho biết, ngày 25/11, hai quả bom tự chế làm từ nước uống tăng lực và các chất hóa học đã phát nổ tại văn phòng chính quyền khu vực Yangon của Myanmar.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ nổ tương tự tại thành phố lớn nhất Myanmar này suốt 8 ngày qua.

Theo quan chức cấp cao chính quyền Yangon, hai vụ nổ xảy ra lúc 17 giờ 30 phút khi không nhiều người có mặt tại văn phòng, do vậy không gây ra thương vong.

Một trong hai quả bom phát nổ gần văn phòng Cảnh sát trưởng Yangon.

Hai vụ nổ trên có điểm tương đồng với 3 vụ nổ khác, một vụ xảy ra tại văn phòng di trú địa phương hôm 24/11 và hai vụ tại hai siêu thị hôm 17/11 và 20/11.

Tất cả các vụ nổ xảy ra ở những khu vực khác nhau của Yangon. Không có ai bị thương trong những vụ này và nhà chức trách cho biết chưa xác định được nghi can nào./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/myanmar-no-bom-tai-van-phong-chinh-quyen-khu-vuc-yangon/417872.vnp