Myanmar ấn định thời gian tổ chức bầu cử Quốc hội bổ sung

Cuộc bầu cử bổ sung này được tổ chức nhằm “lấp đầy” 18 ghế còn trống trong Quốc hội Myanmar.

Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) hôm nay (19/10), tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội bổ sung vào ngày 1/4/2017.

Một phiên họp của Quốc hội Myanmar. (Ảnh: unodc)

Cuộc bầu cử bổ sung này được tổ chức nhằm “lấp đầy” 18 ghế còn trống trong Quốc hội Myanmar, trong đó có 9 ghế ở Hạ viện, 3 ghế ở Thượng viện và 6 ghế nghị viện bang.

Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar, thời gian ban hành mẫu phiếu bầu cho các cử tri ở nước ngoài bỏ phiếu trước sẽ từ ngày 15/11 đến 15/12, trong khi thời gian nộp danh sách các ứng cử viên sẽ từ ngày 28/11 đến ngày 07/12.

Giai đoạn cho chiến dịch vận động tranh cử sẽ từ 30/01/2017 tới 30/03/2017. Kết quả sẽ được công bố 4 ngày sau khi bầu cử diễn ra.

Khi Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái, một số đơn vị bầu cử không đủ điều kiện tiến hành bỏ phiếu.

Ngoài ra, theo Hiến pháp Myanmar, một số ghế ở Quốc hội đã bị bỏ trống sau khi các nghị sỹ được bổ nhiệm giữ các vị trí trong Nội các./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/myanmar-an-dinh-thoi-gian-to-chuc-bau-cu-quoc-hoi-bo-sung-561460.vov