Myanmar ấn định thời điểm tổ chức bầu cử bổ sung ghế ở Quốc hội

Ngày 11/10, Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử bổ sung 18 ghế nghị sỹ còn trống ở Quốc hội vào ngày 1/4/2017; trong đó có 9 ghế ở Hạ viện.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Myanmar ở Nay Pyi Taw ngày 8/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/10, Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử bổ sung những ghế còn trống ở Quốc hội vào ngày 1/4/2017.

Theo thông báo của UEC, 18 ghế nghị sỹ sẽ được bầu bổ sung trong cuộc bầu cử tới; trong đó có 9 ghế ở Hạ viện, 3 ghế ở Thượng viện và 6 ghế nghị viện bang.

Khi Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái, một số đơn vị bầu cử không đủ điều kiện tiến hành bỏ phiếu.

Ngoài ra, theo Hiến pháp Myanmar, một số ghế ở Quốc hội đã bị bỏ trống sau khi các nghị sỹ được bổ nhiệm giữ các vị trí trong nội các./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/myanmar-an-dinh-thoi-diem-to-chuc-bau-cu-bo-sung-ghe-o-quoc-hoi/410437.vnp