Mỹ yêu cầu Venezuela sớm khôi phục nền dân chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ hai (19/9) rằng ông muốn khôi phục lại nền dân chủ tại Venezuela và cảnh báo rằng Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung lên quốc gia này.

Tại một bữa ăn tối với các nhà lãnh đạo châu Mỹ Latinh ở bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Trump cho biết người dân Venezuela đang phải sống trong đói nghèo và quốc gia của họ đang dần sụp đổ.

Ông cho biết Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt tài chính chống lại Venezuela và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung nếu chính phủ XHCN của Tổng thống Nicolás Maduro vẫn tiếp tục tồn tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ăn tối với các nhà lãnh đạo châu Mỹ Latinh tại New York vào ngày 18/9 vừa qua

Tổng thống Mỹ đã gọi tình hình ở Venezuela hiện nay là "hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông Trump kêu gọi khôi phục đầy đủ chế độ dân chủ cũng như tự do chính trị, và nói thêm: "Chúng tôi muốn điều đó xảy ra rất sớm."

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Michel Temer của Brazil, Tổng thống Cộng hòa Juan Manuel Santos của Colombia, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela và Phó Tổng thống Argentina Gabriela Michetti cùng ăn tối.

Tổng thống Colombia cho biết trước đó họ sẽ thảo luận với Trump cách để gây áp lực lên chính phủ Maduro để cho phép "chuyển đổi dân chủ hòa bình hy vọng".

"Tất cả chúng ta đều muốn Venezuela trở thành một quốc gia với nền dân chủ và chúng ta đang nỗ lực hết sức để điều đó có thể xảy ra", Santos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News Agency.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-yeu-cau-venezuela-som-khoi-phuc-nen-dan-chu-59540.html