Mỹ: Xe lửa đâm vào nhà ga, 3 người chết, trên 100 người bị thương

Một xe lửa trật đường ray và đâm vào một nhà ga ở thành phố Hoboken, bang New Jersey (Mỹ) vào giờ cao điểm sáng 29.9 (giờ địa phương) khiến ít nhất 3 người chết, trên 100 người bị thương.

Xe lửa hãng New Jersey Transit đâm vào một nhà ga ở thành phố Hoboken vào giờ cao điểm sáng 29.9.2016

Chiếc xe lửa của hãng New Jersey Transit trật đường ray và tông vào nhà ga khiến một phần mái của nhà ga bị sập, theo AFP. Vào thời điểm xảy ra vụ việc là lúc 8 giờ 30 sáng 29.9 (giờ địa phương, 19 giờ 30 giờ VN), xe lửa chở khoảng 250 hành khách.

Đài ABC News (Mỹ) đưa tin cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp New Jersey cho biết có trên 100 người bị thương, trong khi hãng New Jersey Transit thông báo có nhiều hành khách còn mắc kẹt trong xe lửa.

Đài Fox (Mỹ) dẫn nguồn tin cảnh sát xác nhận có 3 người thiệt mạng. Nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, người phát ngôn của New Jersey Transit, bà Jennifer Nelson cho biết.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm hành khách còn mắc kẹt trong một toa của xe lửa đâm vào một nhà ga ở thành phố Hoboken vào giờ cao điểm sáng 29.9.2016

Bà Linda Albelli (62 tuổi) cho hay bà ngồi trong toa cuối và nhận thấy đoàn tàu không hề giảm tốc độ khi gần đến nhà ga, theo Reuters. “Xe lửa không hề giảm tốc và di chuyển quá nhanh”, bà Albelli kể lại.

Những hành khách bị thương phải ngồi trên những băng ghế ở nhà ga đợi lực lượng y tế đến cấp cứu, theo bà Albelli. “Có rất nhiều người bị thương”, bà nói.

Trên 20 xe cứu thương được điều động đến nhà ga để đưa những hành khách bị thương đến bệnh viện.

Nhà ga ở Hoboken khá đông đúc, tiếp đón trên 50.000 hành khách mỗi ngày. Một vụ xe lửa tông vào nhà ga ở Hoboken từng xảy ra hồi tháng 12.1985, khiến 30 người thiệt mạng.

Mái nhà ga sập xuống sau cú va chạm kinh hoàng của đoàn tàu

Ít nhất 3 người chết, hơn 100 người bị thương vì vụ tai nạn này

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-xe-lua-dam-vao-nha-ga-3-nguoi-chet-tren-100-nguoi-bi-thuong-749829.html