Mỹ: Vòng đàm phán TPP mới nhất đạt nhiều tiến bộ

Ngày 10/7, Mỹ thông báo vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ với các nước đối tác tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), diễn ra từ ngày 2 đến 10/7 tại thành phố San Diego, bang California, đã đạt "những tiến bộ quan trọng".

Ngày 10/7, Mỹ thông báo vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ với các nước đối tác tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), diễn ra từ ngày 2 đến 10/7 tại thành phố San Diego, bang California, đã đạt "những tiến bộ quan trọng".

Phát biểu trước báo giới, Đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk cho biết vòng đàm phán thương mại lần thứ 13 này đã đạt những tiến bộ trong 20 vấn đề khu vực đang được thương lượng, đặc biệt là các vấn đề như hải quan, dịch vụ xuyên biên giới, viễn thông, việc thu mua của chính phủ. Bên cạnh đó, vòng đàm phán cũng đạt được tiến triển trong các quy định xuất xứ, đầu tư, dịch vụ tài chính...và các vấn đề khác.

Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương là một chính sách thương mại ưu tiên của Tổng thống Barack Obama nhằm xây dựng một hiệp định thương mại "sâu rộng và chất lượng cao" tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo hướng thúc đẩy xuất khẩu và việc làm của Mỹ trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn về môi trường lao động.

Tham đàm phán TPP lần này tại San Diego ngoài Mỹ có 8 nước đối tác là Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 6-15 tại thành phố Leesburg, bang Virginia, Mỹ.

TPP là một Hiệp định thương mại tự do nhiều bên, ban đầu do 4 nước bao gồm New Zealand, Chile, Singapore và Brunei ký năm 2005 và có hiệu lực từ năm 2006, với mục tiêu thiết lập một mặt bằng thương mại tự do chung cho các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Vòng đàm phán TPP lần thứ 12 kết thúc đầu tháng 5/2012 tại thành phố Dallas, bang Texas của Mỹ. Mexico và Canada là hai đối tác mới nhất tham gia đàm phán TPP theo lời mời của Mỹ kể từ tháng trước.

Chính quyền Tổng thống Obama nhiều lần tuyên bố ý muốn kết thúc đàm phán TPP trong năm 2012 và coi đây là mô hình cho mọi hiệp định thương mại trong thế kỷ 21./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/my-vong-dam-phan-tpp-moi-nhat-dat-nhieu-tien-bo/20127/149017.vnplus