Mỹ với Việt Nam-Đông Nam Á

(Toquoc)-TNS Mỹ Jim Webb kết thúc hai tuần thăm Đông Nam Á, khẳng định Mỹ cần duy trì mối liên hệ lịch sử với Đông Nam Á.

(Toquoc)–TNS Mỹ Jim Webb kết thúc hai tuần thăm Đông Nam Á, khẳng định Mỹ cần duy trì mối liên hệ lịch sử với Đông Nam Á, tham gia thiết lập cân bằng lực lượng tại khu vực. Trong các ngày 18-22/8, Thượng nghị sĩ Jim Webb, chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng nghị viện Mỹ, thăm làm việc tại Việt Nam. Chiều 19/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp TNS Jim Webb. Thủ tướng Việt nam hoan nghênh chuyến thăm của Thượng nghị sỹ Jim Webb tại Việt Nam, coi đây là một việc làm thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Thủ tướng bày tỏ hy vọng TNS Jim Webb bằng uy tín của mình phần thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với ASEAN và giữa Hoa Kỳ với các thành viên trong khối, nhất là trong thời gian Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Thủ tướng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của TNS Jim Webb dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Hoa Kỳ và Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thượng nghị sĩ Jim Webb, Hà Nội, 19/8/2009 (Ảnh: Chinhphu.vn) Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, TNS Jim Webb đã dành gần 30 phút đề cập đến mối quan hệ Mỹ-Việt và cho rằng giai đoạn hiện nay là “thời điểm tốt đẹp để phát triển quan hệ giữa hai nước", mặc dù mỗi quốc gia có lịch sử khác nhau. Ông nói: “Chuyến thăm của tôi nhằm mục đích khẳng định tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á đối với nước Mỹ cũng như bảo đảm, khẳng định với các nhà lãnh đạo và nhân dân khu vực này về tầm quan trọng của họ đối với nước Mỹ”. Chuyến thăm Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hai tuần tại 5 nước Đông Nam Á lục địa, gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia (từ ngày 9-22/8). Ông cho biết mục đích của chuyến thăm làm việc lần này là khẳng định tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ cũng như giúp nhân dân Hoa Kỳ hiểu thêm về tầm quan trọng của khu vực này, thể hiện rằng Hoa Kỳ muốn tái khởi động việc thúc đẩy mối quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thượng nghị sĩ Jim Webb phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội, 19/8/2009 ( Ảnh: PLTPHCM ) Giới quan sát quốc tế nhận định chuyến thăm của Chủ tịch Tiểu ban châu Á-TBD/TNV Mỹ lần này “rất đáng chú ý”, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại Đông Nam Á, cũng như “tuyên bố chủ quyền” và thách thức vai trò hải quân Mỹ ở Biển Đông. Về vai trò của Mỹ ở khu vực này, ông Webb - người từng là cựu binh chiến tranh Việt nam và Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng hải quân Mỹ - cho rằng tình hình ở Biển Đông “không đơn giản chỉ là vấn đề đối trọng về hải quân giữa nước này với nước khác”, mà là “sự cần thiết của Mỹ trong việc cân bằng sức mạnh của các nước trong khu vực”. Điểm quan trọng nhất là Mỹ phải duy trì được “mối liên hệ lịch sử” với các nước ở Đông Nam Á để duy trì sự cân bằng với các cường quốc đang trỗi dậy. Chuyến thăm một ngày của ông Webb tới Mianmar là một tiêu điểm được dư luận quốc tế quan tâm theo dõi. Ông là chính trị gia cao cấp Mỹ đầu tiên tới thăm nước Đông Nam Á này trong hơn một thập kỷ qua, nhằm “thăm dò cơ hội cho phép phát huy quyền lợi của Mỹ tại Mianmar và trong khu vực”. Báo Ánh sáng mới của Mianmar bình luận: “Chuyến thăm của Ngài Webb là một thành công đối với cả hai bên và cũng được xem là bước đi đầu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước”. Ông Webb đã gặp bà Shan Suu Kyi và Thống tướng Than Shwe. Phát biểu sau khi rời Mianmar cùng John Yettaw - một người Mỹ bị kết án 7 năm tù tại nước này - ông Webb nói rằng ông rất hy vọng chuyến thăm này có thể đem tới một “cách tiếp cận mới” cho quan hệ Mỹ-Mianmar, kể cả việc cân nhắc lại các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Mianmar. TNS Webb từ lâu đã phê phán những biện pháp cấm vận kinh tế của Mỹ và phương tây đối với nước Đông Nam Á này là không hiệu quả. TNS Jim Webb thăm Đông Nam Á vào thời điểm chính quyền Obama đang xem xét và điều chỉnh lại chính sách đối với khu vực này. Tiếng nói của ông sẽ được dư luận Mỹ lắng nghe và sẽ góp phần thúc đẩy vai trò đóng góp tích cực của Mỹ vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng./.

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Y-Kien-Binh-Luan/My-Muon-Tai-Khoi-Dong-Thuc-Day-Quan-He-Voi-Dong-Nam-A.html