Mỹ vẫn lợi thế hơn Trung Quốc

Sau ngày thi đấu thứ 9 (5.8), Trung Quốc (TQ) đã vượt qua Mỹ 2 HCV để lấy lại ngôi đầu bảng tổng sắp, trong đó TQ đã thắng tuyệt đối ở môn cầu lông (5 HCV) và gần thống trị toàn bộ ở môn nhảy cầu (5 HCV) cũng như vẫn còn có thể nâng thêm số HCV ở các môn thể dục dụng cụ, bắn súng, cử tạ…

Thế nhưng, các nhà chuyên môn vẫn cho rằng TQ sẽ không thể giành ngôi nhất toàn đoàn mà chỉ có thể hài lòng ở vị trí thứ nhì. Bởi những nội dung chính của môn điền kinh đang tiếp tục diễn ra mà Mỹ rất có ưu thế (như từng giành đến 16 chiếc, đạt một nửa số HCV môn bơi lội). Ngoài ra, các môn bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bóng rổ, bóng đá nữ… bước vào giai đoạn tranh huy chương nên đoàn Mỹ hoàn toàn có khả năng lấy lại ngôi đầu từ tay TQ.

Richard Ross sẽ mở đầu cho cơn mưa HCV của Mỹ ở điền kinh - Ảnh: AFP

Bất ngờ nhất là Hàn Quốc đã vươn lên hạng 4 với 10 HCV (bắn súng 3, bắn cung 3, judo 2, đấu kiếm 2). Còn gây thất vọng nhất phải kể đến đoàn Nga mới có 4 HCV (3 judo, 1 vật) và Nhật đến nay mới có 2 HCV (thể dục dụng cụ và judo). Trong khi đó, Đông Nam Á đến nay mới có Indonesia giành 1 HCB và 1 HCĐ cử tạ, Thái Lan có 1 HCB cử tạ nữ, Malaysia có 1 HCB cầu lông, Singapore đoạt 1 HCĐ bóng bàn đơn nữ.

G.Lao

>> Cao trào của Olympic 2012: Điền kinh vào cuộc
>> VĐV điền kinh Tây Ban Nha khoe ảnh "nóng
>> Hai kỷ lục quốc gia bị phá tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM
>> Nghịch lý điền kinh Việt Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20120807/my-van-loi-the-hon-trung-quoc.aspx