Mỹ và Nhật sẽ tổ chức diễn tập đổ bộ chung tại Thái Bình Dương

Các đơn vị thuộc lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ sẽ phối hợp cùng với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong các nhiệm vụ đổ bộ ngoài khơi đảo Guam.

(Nguồn: Hải quân Mỹ)

Theo Sputniknews.com, trong một thông cáo báo chí ngày 1/11, Hải quân Mỹ thông báo các đơn vị thuộc lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ sẽ phối hợp cùng với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong các nhiệm vụ đổ bộ ngoài khơi đảo Guam lần đầu tiên từ khi cuộc tập trận chung mang tên "Keen Sword" bắt đầu diễn ra vào thập niên 1980.

Cũng trong thông cáo báo chí này, Thiếu tướng Hải quân Marc Dalton, Chỉ huy lực lượng đổ bộ thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, nhấn mạnh: "Thông qua việc nâng cao khả năng đổ bộ của hai bên, chúng tôi tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng tác chiến. Đây là một phần trong sự hợp tác quân sự lâu dài của chúng tôi nhằm hỗ trợ cho liên minh quân sự Mỹ-Nhật."

Thông cáo cũng cho hay trong quá trình diễn tập, các chiến hạm sẽ tiến hành hoạt động bắn đạn thật và các nhiệm vụ trên biển khác để tăng cường nỗ lực bảo vệ lực lượng đặc nhiệm đổ bộ và yểm trợ các lực lượng tác chiến mặt đất./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-nhat-se-to-chuc-dien-tap-do-bo-chung-tai-thai-binh-duong/413880.vnp