Mỹ và Cuba bỏ bảng điện tử chống phá nhau

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/7/2009 thông báo, Văn phòng phụ trách các lợi ích của Mỹ tại Havana đã tắt bảng chữ điện tử tuyên truyền, nói xấu nước sở tại, trong khi Cuba cũng đã hạ những tấm bảng lớn có nội dung chống Mỹ đặt gần văn phòng này.

Đây được xem như dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện. Lý do phía Mỹ đưa ra là sự tồn tại của bảng điện tử này không cần thiết do Tổng thống Obama đã nới lỏng một số quy định cho phép công ty truyền thông của Mỹ trong làm ăn với Cuba. Ngoài ra, ông Ian Kelly, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, cũng cho biết Washington coi việc Cuba dỡ bỏ bảng hiệu có kích cỡ đủ lớn để che khuất bảng điện tử khỏi tầm nhìn của công chúng là "một hành động thiện chí". Theo kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện và công bố ngày 23/7, hình ảnh nước Mỹ đang được cải thiện rất nhiều, trong đó tại Mỹ Latinh, châut Phi và châu Á, tỷ lệ người dân có cái nhìn thiện cảm hơn với nước Mỹ tăng ít nhất 10%. L.Q (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2042/2009/07/1714379/