Mỹ và Canada cảnh báo an ninh tại Ai Cập

Hai quốc gia khuyến cáo công dân của mình tránh các địa điểm công cộng và tụ tập đông người tại Cairo trong các ngày cuối tuần từ ngày 7 đến 9/10.

Hôm qua, Đại sứ quán hai nước Mỹ và Canada tại Ai Cập đã đồng loạt đưa ra lời cảnh báo an ninh đối với công dân hai nước này tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Hai quốc gia Bắc Mỹ khuyến cáo các công dân của mình tránh các địa điểm công cộng và tụ tập đông người tại Cairo trong các ngày cuối tuần từ ngày 7 đến ngày 9/10.

Tuy nhiên, theo báo Kim Tự Tháp của Ai Cập, thông báo của đại sứ quán Mỹ và Canada đã không nói rõ nguyên nhân dẫn đến sự lo ngại an ninh trong lời cảnh báo này.

Kể từ khi nổ ra cuộc Cách mạng Mùa xuân Arab tại Ai Cập đầu năm 2011 đến nay, các nước phương Tây thường xuyên đưa ra lời cảnh báo an ninh đối với công dân của mình tại quốc gia Bắc Phi. Nguyên nhân chủ yếu đằng sau các lời cảnh báo an ninh này có liên quan đến các kế hoạch biểu tình lớn của các lực lượng chống đối và ủng hộ Chính quyền Ai Cập./.

Bá Thi/ VOV-Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-va-canada-canh-bao-an-ninh-tai-ai-cap-557983.vov