Mỹ, Úc nới lỏng biện pháp trừng phạt Myanmar

(TBKTSG Online) - Để khuyến khích cải cách chính trị tại Myanmar, Mỹ và Úc nới lỏng biện phát trừng phạt Myanmar.

Phúc Minh

Mỹ và Úc nới lỏng các biện phát trừng phạt Myanmar để khuyến khích cải cách chính trị. Ảnh: TL

Bộ Tài chính Mỹ ngày 18-4 cho biết các tổ chức phi chính phủ của Mỹ sẽ được phép tham gia các hoạt động viện trợ ở Myanmar.

Úc cũng dỡ bỏ lệnh cấm du lịch và tài chính với Tổng thống U Thein Sein và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Myanmar.

Thủ tướng Anh David Cameron bày tỏ ủng hộ việc đình chỉ hầu hết biện pháp trừng phạt Myanmar.

Cuối tháng này, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa ra quyết định về vấn đề nới lỏng biện pháp trừng phạt Myanmar.

(theo BBC)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/75099/