Mỹ tuyên bố sẽ dành 'đặc ân' nếu Triều Tiên từ bỏ hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nếu Triều Tiên nghiêm túc từ bỏ vũ khí hạt nhân thì Washington sẽ ngồi bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nếu Triều Tiên nghiêm túc từ bỏ vũ khí hạt nhân thì Washington sẽ ngồi bàn đàm phán.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Steve Inskeep của tờ NPR, bên lề cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên.

Theo đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định nếu Triều Tiên nghiêm túc trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân thì nước này sẽ nghĩ đến chuyện ngồi bàn đàm phán và thảo luận tới những lợi ích chung: "Đó không chỉ đơn giản dừng ở những việc vài tháng, vài năm qua mà phải là chương trình hạt nhân kéo dài suốt 20 năm qua".

“Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân vì họ tin rằng điều đó sẽ giúp đảm bảo sự tồn vong của đất nước”, ông Tillerson đúc kết.

Cuối cùng, ông Tillerson cũng nhấn mạnh Mỹ không hề tìm kiếm sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên hay muốn lật đổ chính quyền của ông Kim Jong-un mà đơn giản chỉ muốn phi hạt nhân hóa khu vực này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo rằng một cuộc xung đột quy mô rất lớn giữa Mỹ và Triều Tiên có thể xảy ra.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng xung đột với Triều Tiên có thể là một cuộc đối đầu thê thảm nhưng nó hoàn toàn có thể diễn ra.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-tuyen-bo-se-danh-dac-an-neu-trieu-tien-tu-bo-hat-nhan-d206593.html