Mỹ tuyên bố đẩy mạnh tiêu diệt IS tại Iraq và Syria

Ngày 22/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẽ tăng cường sức ép lên các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda, đồng thời cố gắng thiết lập những khu vực an toàn tạm thời để giúp người tị nạn có thể trở về nhà trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố nêu trên.

Ông Tillerson đưa ra phát biểu trên trước đại diện cấp cao của các nước thành viên liên quân quốc tế đang tham gia cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria, tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ không nêu rõ Washington sẽ thiết lập các khu an toàn ở đâu, theo tin tức trên TTXVN.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết liên quân Mỹ đang hỗ trợ Liên minh Arab Syria (SAC) - thành phần Arab trong liên minh Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Washington hậu thuẫn, trong một chiến dịch tấn công vào đập Tabqa, gần thành trì Raqqa của IS. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, thiếu Tá Adrian Rankine-Galloway nêu rõ Mỹ đang hỗ trợ lực lượng trên bằng đường không và pháo binh.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng tuyên bố không có dấu hiệu cho thấy có dân thường thiệt mạng trong vụ không kích của liên quân Mỹ gần thành phố Raqqa diễn ra một ngày trước đó, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: Getty).

Lực lượng khủng bố IS đã và đang mất đất ở cả Iraq và Syria. Ba lực lượng riêng rẽ, do Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga chống lưng, đang tiến về thành trì Raqqa của IS ở Syria, theo tin tức trên báo VOV.

Quân đội Iraq, được sự hậu thuẫn của liên quân Mỹ, đã tái chiếm một số thành phố Iraq từ tay IS vào năm 2016 và cũng đã giải phóng được nửa phía đông của thành phố Mosul.

Phiến quân thánh chiến bị áp đảo về số lượng trước quân đội chính phủ. Để bảo vệ các thành trì cuối cùng của mình, IS đang sử dụng đến đòn đánh bom tự sát và chiêu bắn tỉa.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã gặp gỡ ông Trump ở Washington vào hôm 20/3. Ông cho biết mình đã nhận được bảo đảm từ phía Mỹ là sẽ hỗ trợ thêm cho Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Một thông cáo của Nhà Trắng sau cuộc họp cho biết cả Tổng thống Trump và Thủ tướng Abadi đã nhất trí rằng “không thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố chỉ bằng riêng sức mạnh quân sự”. Hai lãnh đạo kêu gọi đẩy mạnh quan hệ thương mại .

Nội dung trao đổi trong hội nghị chống IS vào hôm 22/3 cũng sẽ tập trung vào cách thức tái thiết Mosul và đương đầu với các chiến dịch IS ở Libya và những nơi khác.

Ở Syria, liên minh do Mỹ đứng đầu đã hợp tác với liên minh người Kurd và Arab. Mục tiêu hiện tại của liên minh này là bao vây và cuối cùng tái chiếm Raqqa – thủ đô trên thực tế của IS.

Công Danh (tổng hợp theo TTXVN, VOV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-tuyen-bo-day-manh-tieu-diet-is-tai-iraq-va-syria-d95090.html