Mỹ tung 'mẹ bom' dọa dẫm, Nga mang 'bố bom' phản đòn

Vụ Mỹ ném 'mẹ bom' xuống Afghanistan gần đây không khiến Moscow cảm thấy ấn tượng. Nga tin rằng vũ khí của họ có thể gây ra sức công phá gấp 4 lần như vậy.

Mỹ có thể tự hào rằng vũ khí GBU-43/B (MOAB) với mệnh danh "Mẹ của tất cả các quả bom" là loại bom phi hạt nhân lớn nhất từng được nước này sử dụng trong chiến đấu, nhưng Nga cũng không phải dạng vừa, khi sở hữu thứ vũ khí còn cao cấp hơn với cái tên “Bố của các loại bom” (FOAB).

Bom FOAB được Nga phát triển vào năm 2007 và được giới phân tích nhận định là làm lu mờ MOAB của Mỹ cả về sức mạnh lẫn tính hiệu quả.

"Mẹ bom" của Mỹ có khả năng triệt phá hiệu quả các mục tiêu ngầm dưới lòng đất.

Theo RT, "Bố bom" của Nga được cho là có sức nổ lớn gấp 4 lần bom MOAB. Quả bom nhiệt hạch này có sức công phá tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT với bán kính nổ gấp đôi MOAB, khi lên tới phạm vi 300m.

FOAB phát nổ trong không trung và mở rộng phạm vi nổ bằng cách kết hợp với oxi trong không khí. Nó được thiết kế để đốt cháy trong toàn bộ vùng lân cận tạo ra vùng chân không hút các vật thể vào trung tâm vụ nổ.

Những hố bom tạo ra khi “Bố bom” nổ sau vụ thử nghiệm 2007 được mô tả giống như các “hố trên Mặt trăng”.

Alexander Rukshin, chỉ huy cao cấp lực lượng vũ trang Nga cho biết, "hiệu quả và khả năng của FOAB là tương đương với vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên sử dụng vũ khí này có phóng xạ hoặc gây ô nhiễm môi trường giống như vũ khí hạt nhân".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự phát triển của loại bom này không vi phạm bất kỳ hiệp định vũ khí quốc tế nào, đồng thời khẳng định đây không phải là sự khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Nước này cũng cho biết FOAB sẽ thay thế các quả bom hạt nhân nhỏ hơn trong kho vũ khí của mình.

Một trong những khác biệt giữa hai loại bom này là FOAB chưa bao giờ được sử dụng trong thực chiến như MOAB.

Hôm 13/4, Mỹ vừa ném một quả bom MOAB nặng gần 10 tấn xuống mục tiêu hầm ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Nangarhar của Afghanistan.

FOAB có phạm vi nổ rộng và đốt cháy toàn bộ vật thể lân cận.

Tuy nhiên vụ nổ gần đây của MOAB không khiến Moscow cảm thấy ấn tượng.

"Mỹ sử dụng mẹ bom là để gửi đến một thông điệp rõ ràng rằng: Thời gian chơi đùa đã kết thúc", James Jay Carafano, phó chủ tịch Quỹ Heritage về nghiên cứu chính sách quốc phòng và ngoại giao nói trên tờ Daily Signal.

Phát biểu với Sputnik, giám đốc trung tâm Phân tích Chính trị và Quân sự tại học viện Hudson, ông Richard Weitz cho biết, chương trình vũ trang lần này nhằm mục đích phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ cho IS và Triều Tiên.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich của Nga tin rằng, việc sử dụng MOAB ở Afghanistan cũng như cuộc tấn công tên lửa Tomahawk gần đây ở Syria là tín hiệu Washington dành cho Nga.

"Tôi nghĩ rằng động thái này cũng giống như cuộc tấn công tên lửa trước đó đối với Syria. Trong cả hai trường hợp, nó là sự phô diễn lực lượng và gửi tới thông điệp dành cho người người nhận duy nhất là Moscow", thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh.

Ông Klintsevich cũng cho rằng nếu Washington tin sẽ thuyết phục được Nga thay đổi chính sách bằng cách sử dụng "ngôn ngữ vũ lực" như vậy, thì đó chỉ là sai lầm.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/my-tung-me-bom-doa-dam-nga-mang-bo-bom-phan-don-a322514.html