Mỹ-Trung nhất trí phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên

Đây là lần đầu tiên hai nước lớn đưa ra thông báo chung, nhất trí tìm giải pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vốn đang rất nóng bỏng.

Mỹ-Trung đã đạt được thỏa thuận về giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí vào ngày 24.6 rằng việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nhất thiết phải “toàn diện, có thể thẩm tra và không thể đảo ngược”. Thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải cùng ngày.

“Hai bên nhất trí tìm kiếm một giải pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, có thể thẩm tra và không thể đảo ngược”, tuyên bố chung được Tân Hoa Xã đăng tải.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu ngày 22.6 rằng Mỹ đã thúc giục Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế, ngoại giao lên Triều Tiên trong cuộc gặp của ông với các quan chức hàng đầu Trung Quốc.

Ông Kim thị sát vụ phóng tên lửa tầm xa.

Nhà ngoại giao Dương Khiết Trì và tướng Phòng Phong Huy đã gặp gỡ ông Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Tân Hoa Xã cho biết ông Dương Khiết Trì cũng gặp gỡ ông Trump tại Nhà Trắng để bàn thảo sâu hơn về vấn đề Triều Tiên.

Thông báo chung cho thấy sự cần thiết của việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ và cần thêm đối thoại, đàm phán để giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Truyền thông Trung Quốc nói rằng cuộc đối thoại song phương Mỹ-Trung là một sự nâng cấp trong cơ chế đối thoại, diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ hồi tháng 4.

Cái chết bất ngờ của sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau khi quay trở về từ Triều Tiên càng khiến việc giải quyết căng thẳng hiện nay thêm khó khăn. Sinh viên 22 tuổi người Mỹ bị cáo buộc ăn cắp khẩu hiệu ở khách sạn tại Bình Nhưỡng và bị bắt ngay ở sân bay khi chuẩn bị về nước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-trung-nhat-tri-phi-hat-nhan-hoa-hoan-toan-trieu-tien-781862.html