Mỹ - Triều Tiên hủy bỏ cuộc tiếp xúc đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump

Kế hoạch tiếp xúc đầu tiên giữa đại diện Mỹ và Triều Tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump Trump đã bị hủy bỏ.

Thông tin từ Wall Street Journal hôm 25/2 cho biết, phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã bị từ chối cấp visa vào Mỹ. Chuỗi đàm phán giữa Trưởng đoàn Ngoại giao Triều Tiên - bà Choe Son Hui và cựu giới chức Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/3 tới tại New York. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy bỏ sau khi ông Choe bị từ chối cấp visa.

Bà Choe Son Hui

Hiện chưa rõ nguyên nhân Bô Ngoại giao Mỹ từ chối visa nhưng việc Bình Nhưỡng thử lên lửa đạn đạo hôm 12/2 vừa qua cùng vụ ám sát anh trai lãnh đạo Kim Jong-un có khả năng lý giải, theo tờ WSJ.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ khẳng định, điệp vụ Triều Tiên liên quan tới vụ ông Kim Jong-nam, anh trai ông Kim Jong-un thiệt mạng tại sân bay Malaysia hôm 13/2 vừa qua.

Trước đó, truyền thông Mỹ khẳng định, cuộc hội đàm tại New York giữa giới chức Triều Tiên và cựu quan chức Mỹ có khả năng là “mối liên hệ” đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Sự kiện là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un muốn tiếp cận với chính quyền ông Donald Trump.

Bà Choe, Vụ trưởng Vụ châu Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, từng gặp gỡ các cựu giới chức và học giả Mỹ lần gần đây nhất vào tháng 11/2016 ở Geneva, Thụy Sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 23/2, ông Trump bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cho rằng “đó là tình huống nguy hiểm”.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-trieu-tien-huy-bo-cuoc-tiep-xuc-dau-tien-duoi-thoi-tong-thong-trump-281360.html